Thursday, April 25, 2024

Canada nhắm đến Châu Á sau khi Mỹ rút khỏi TPP

OTTAWA, Canada (NV) – Canada đang nói chuyện với một loạt các quốc gia Châu Á về những lựa chọn khả thi cho giao dịch thương mại mới sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp Ðịnh Ðối Tác Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

TPP được coi như chết yểu khi Tổng Thống Donald Trump của Mỹ hồi tuần trước ký sắc lệnh quyết định rút khỏi tổ chức này, nhằm thực hiện lời hứa của ông trong lúc tranh cử.

Ðối với Canada, vì sự thay đổi từ Hoa Kỳ, các vấn đề thương mại đang chiếm lĩnh chương trình nghị sự của chính phủ liên bang trong năm tới. Chính quyền Trump hy vọng sẽ gặp Thủ Tướng Justin Trudeau và Tổng Thống Mexico Enrique Pena Nieto trong vài tuần tới để bắt đầu cuộc thảo luận đàm phán lại Hiệp Ðịnh Thương Mại Tự Do Bắc Mỹ (NAFTA).

Hôm Thứ Ba, bà Chrystia Freeland, ngoại trưởng Canada, nói rằng TPP “không thể diễn ra” mà không có Hoa Kỳ. Tuyên bố này khơi dậy một giai điệu khác từ Úc, kêu gọi vẫn tiến hành hiệp ước dù không có Hoa Kỳ.

Ông Francois-Philippe Champagne, bộ trưởng Thương Mại Canada, cho biết trong tuần này rằng ông đang tìm kiếm hướng đi cho Canada, đồng thời cũng rõ ràng cho biết là nhiều nước Châu Á đang háo hức muốn làm sâu sắc thêm mối liên kết thương mại với Canada.

Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn vạch rõ các quốc gia cụ thể đang mở ra cơ hội cho Canada để theo đuổi các thỏa thuận thương mại.

“Chúng tôi muốn gửi ra một thông điệp rằng Canada mở cửa cho thương mại, rõ ràng là với Trung Quốc, Ấn Ðộ, và Nhật,” ông nói.

Quyết định rút khỏi TPP của chính quyền Trump tạo ra một sự không chắc chắn lớn lao về những gì sẽ xảy ra trong các cuộc đàm phán thương mại quốc tế tiếp theo.

“Nó sẽ mở đường cho Trung Quốc để viết lại các quy luật kinh tế bằng chi phí của công nhân Mỹ,” ông nói. “Và sẽ gửi một tín hiệu đáng lo ngại về sự rút lui của Mỹ ra khỏi khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tại một thời điểm chúng ta ít có đủ khả năng đó.”

Một loạt giới chức cao cấp Bộ Ngoại Giao Mỹ từ chức

Ông Steven Mnuchin, người được đề cử làm bộ trưởng Tài Chính của Tổng Thống Trump cho biết TPP sẽ được sử dụng như một “điểm khởi đầu” cho việc tái đàm phán NAFTA.

Cùng chiều hướng với Canada, tuần này, Thủ Tướng Malcolm Turnbull của Úc nói với các phóng viên rằng chính phủ của ông đã nói chuyện với Canada và các nước TPP khác còn lại về những khả năng tận dụng thỏa thuận này.

Ông tuyên bố: “Có thể sau này chính sách của Mỹ sẽ thay đổi. Ðó cũng là cơ hội cho các nước TPP khác tiếp tục tiến hành hiệp ước mà không có Hoa Kỳ.” (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT