Thursday, March 28, 2024

Cảnh sát Utah: Thuyết phục thay vì bắn hạ

SALT LAKE CITY, Utah – Cảnh Sát Trưởng Mike Brown của Sở Cảnh Sát Salt Lake City, Utah, nói rằng trong một số cuộc đối đầu với các nghi can, thay vì ra tay trước và nổ súng bắn vào họ để đề phòng bất trắc, nhân viên của ông đã kiềm chế việc sử dụng bạo lực và thuyết phục được nghi can bỏ súng xuống để tránh gây đổ máu, tờ Salt Lake Tribune hôm Chủ Nhật loan tin.

Một tỉ dụ sống động về chiến thuật mới này của cảnh sát thành phố là vụ đối đầu giữa hai cảnh sát viên Travis Morgan và Steve Winters và một tay cướp ngân hàng vào buổi chiều hôm 25 Tháng Bảy gần khu phố 2000 South và đường Main.

Sau khi hai nhân viên cảnh sát này đã bao vây kẻ cướp có võ trang, họ đã không vội nổ súng bắn hạ đối tượng mà lên tiếng yêu cầu anh ta đừng đặt tay vào khẩu súng đang đeo mà hãy nằm sấp xuống đất. Sau vài giây lưỡng lự, nghi can làm theo lời cảnh sát chỉ bảo, và cuộc đối đầu đã được giải quyết êm thấm mà không gây ra đổ máu.

Vị cảnh sát trưởng mô tả đó là một trong những trường hợp mà việc giải trừ bạo lực đã thành công, kết quả của những tháng ngày nhân viên cảnh sát Utah được huấn luyện về phương cách mới để tránh gây đổ máu không cần thiết cho người dân mặc dù đối tượng đó có võ khí trên người.

Vẫn theo lời vị cảnh sát trưởng, chiếu theo luật lệ hiện hành tại Utah, nhân viên công lực có quyền sử dụng bạo lực chết người nếu họ tin rằng an ninh cá nhân của họ bị de dọa lúc thừa hành công vụ. (V.P.)

Mời độc giả xem thêm video: Cảnh sát bắt được nghi can vụ nổ bom ở New York

MỚI CẬP NHẬT