Wednesday, April 24, 2024

Sinh viên Utah ít nợ đại học nhất toàn quốc

SALT LAKE CITY, Utah – Kết quả một cuộc nghiên cứu mới được công bố của WalletHub cho biết, trong khi sinh viên toàn quốc Hoa Kỳ chuẩn bị bước vào học khóa mùa Thu của niên khóa mới, tiểu bang Utah được xếp hạng nhất trong số các tiểu bang và thủ đô Washington có số nợ của sinh viên lúc theo học đại học thấp nhất trên toàn quốc, tờ Deseret News đưa tin.

Ngoài món nợ mua nhà, nợ học đại học của sinh viên chiếm một phần đáng kể trong tổng số nợ nần của một gia đình người Mỹ. Cuộc nghiên cứu nói trên cũng cho biết chi phí và trị giá của một văn bằng đại học có thể còn tùy thuộc vào tiểu bang nào mà sinh viên theo học nữa.

Cũng theo cuộc nghiên cứu này, Utah còn nằm trong số 5 tiểu bang mà tỉ lệ số sinh viên dưới 50 tuổi mắc nợ đại học thấp nhất trên toàn quốc. Ngoài ra, tiểu bang Utah, cùng với Nebraska, còn có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất trong số người từ 25 đến 34 tuổi.

Theo một bản báo cáo của Hệ Thống Giáo Dục Đại Học Utah, chỉ có phân nửa số sinh viên tại Utah còn mắc nợ sau khi đã tốt nghiệp, trong khi 7 trong số 10 sinh viên trên toàn quốc ra trường rồi mà nợ đại học vẫn còn đeo theo.

Ngoài món nợ mua nhà, nợ học đại học của sinh viên chiếm một phần đáng kể trong số nợ nần của một gia đình người Mỹ. Bản báo cáo này cũng cho biết, tính trung bình, mỗi sinh viên tại Utah mắc nợ đại học chừng $22,418, tức là thấp hơn số nợ trung bình $28,400 của sinh viên trên toàn quốc Hoa Kỳ. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT