Trump tháo chạy khỏi Iran, Tehran sẽ làm bá chủ eo biển Hormuz? Trump trục lợi từ chiến sự?
Trong điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19 tháng 5, 2026, Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ đang thương lượng với Iran về một “thư bày tỏ ý định” nhằm chấm dứt chiến tranh và mở ra 30 ngày đàm phán mới liên quan đến chương trình nguyên tử của Tehran và việc tái mở cửa Eo biển Hormuz.
Vì sao trong mắt nhiều chuyên gia chiến lược, đây không phải là dấu hiệu của một chiến thắng ngoại giao Mỹ, mà là biểu hiện cho thấy Trump đang tìm cách “rút lui trong danh dự”, nói trắng ra là “tháo chạy” khỏi cuộc chiến mà Washington không còn khả năng kiểm soát kết cục?
Về mặt lợi ích tài chính, vì sao cá nhân Trump và giới tài phiệt gắn liền với ngành năng lượng – quốc phòng có thể là những người hưởng lợi lớn nhất từ cuộc chiến này?


