Thursday, April 18, 2024

Simone Biles đoạt huy chương vàng Olympic thứ tư

RIO DE JANEIRO, Brazil (AP) – Simone Biles, 19 tuổi, của Hoa Kỳ, hôm Thứ Ba một lần nữa giành được huy chương vàng bộ môn thể dục dụng cụ nữ qua môn thi nhào lộn trên sàn.

Đây là huy chương vàng thứ tư của cô trong kỳ Thế Vận Hội Rio 2016, sau khi số điểm 15.966 được công bố.

Hôm Thứ Hai, cô chỉ lấy được huy chương đồng sau khi phải đưa tay vịn xà ngang để giữ thăng bằng, mất cơ hội trở thành nữ lực sĩ thể dục dụng cụ đầu tiên lấy được 5 huy chương vàng trong cùng một Olympic.

Huy chương bạc vào tay một nữ lực sĩ người Mỹ khác, cô Alexandra Raisman, với số điểm 15.500, trong khi về ba với huy chương đồng là nữ lực sĩ Anh, Amy Tinkler.

Trong cuộc thi bộ môn thể dục dụng cụ khác, anh Oleg Verniaiev của Ukraine giật được huy chương vàng cho động tác nhào lộn trên cặp xà ngang song song, huy chương bạc vào tay lực sĩ Mỹ, Danell Leyva và David Belyavskiy của Nga được huy chương đồng.

Lực sĩ Đức Fabian Hambuechen bước lên bục cao nhất do thành tích đạt được ở môn nhào lộn trên xà cao với số điểm 15.766, trong khi anh Leyva của Mỹ một lần nữa lấy về huy chương bạc với 15.500 điểm, và huy chương đồng vào tay anh Nile Wilson của nước Anh.

Về bộ môn điền kinh, cô Shaunae Miller của Bahamas thắng giải chạy bộ nữ 400m vòng chung kết hôm Thứ Hai, trong 49.44 giây, siêu sao Hoa Kỳ Allyson Felix về nhì, lấy được huy chương bạc, ở 49.51 giây.

Ở gần đến đích, cô Miller ngã chúi về trước lằn ranh, có lẽ bị té nhào, giúp cô giật được huy chương vàng mà cô Felix hy vọng lấy được.

Nữ lực sĩ Shericka Jackson của Jamaica lấy được huy chương đồng ở 49.85 giây.

Cô Felix, 30 tuổi, tính đến nay lấy được bảy huy chương Olympic, khiến cô trở thành nữ lực sĩ có nhiều huy chương nhất trong lịch sử bộ môn điền kinh Hoa Kỳ.

Về cuộc thi chạy bộ nam 800m, anh David Rudisha của Kenya trở thành người chạy nhanh nhất thế giới, trong thời gian 1 phút 42.15 giây, khiến anh lấy được hai huy chương vàng liên tiếp.

Anh cũng trở thành người đầu tiên bảo vệ được danh hiệu vô địch ở tầm 800m.

Hồi Thế Vận Hội London, anh Rudisha từng lập kỷ lục thế giới với 1 phút 40.91 giây, kỷ lục mà lần này anh chưa phá được.

Taoufik Makhloufi của Algeria về nhì với huy chương bạc trong 1 phút 42.61 giây và anh Clayton Murphy của Mỹ về đích ở 1 phút 42.93 giây, lấy được huy chương bạc và được xem là người chạy nhanh thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ.

Anh Thiago Da Silva, lực sĩ Brazil, lấy được huy chương vàng Olympic hôm Thứ Hai mang lại cho nước chủ nhà huy chương vàng đầu tiên của bộ môn nhảy sào.

Anh Renaud Lavillenie của Pháp, người giữ chức vô địch, về nhì với huy chương bạc.

Trong khi đó anh Isaquias Queiroz hôm Thứ Ba trở thành người lấy huy chương đầu tiên về bộ môn chèo thuyền đơn 1000m nam cho nước Brazil.

Anh Queiroz, người bị bỏng nước sôi lúc mới lên ba, hai năm sau bị bắt cóc, và mất một quả thận khi bị té cây lúc 10 tuổi, nói rằng: “Tôi rất lấy làm hài lòng khi đoạt được huy chương này sau khi phải trực diện với mọi trở lực.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT