Từ hôm Thứ Ba, 17 Tháng Ba, bảy quận hạt ở vùng vịnh San Francisco ra lệnh người dân ở yên trong nhà và chỉ ra ngoài để làm những chuyện “cần thiết” như mua thực phẩm, dược phẩm và nhiều thứ quan trọng khác.
Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, ngoại trừ siêu thị, nhà thuốc, bệnh viện, cây xăng và ngân hàng. Các nhà hàng, tiệm ăn vẫn được mở cửa, nhưng chỉ được bán cho khách mang về nhà và không được cho khách ngồi ăn trong tiệm.
Vì người dân phải ở trong nhà, đường xá của thành phố San Fransisco gần như không có bóng người nào. Xe điện là một đặc điểm thu hút nhiều du khách của thành phố cũng không chạy. Các địa danh như Cầu Tàu (Pier) 39 và Cầu Cá (Fisherman’s Wharf) cũng phải đóng cửa.