Friday, April 26, 2024

Khánh thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ ở Morrow, Georgia

Hồng Lê (Gởi cho Người Việt từ Morrow, Georgia)

MORROW, Georgia (NV) –  Sáng Thứ Bảy, 27 Tháng Hai, cộng đồng Việt Nam ở thành phố Morrow, phía Nam Atlanta, tiểu bang Georgia đã khánh thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ. Tượng đài năm trong khuôn viên tòa thị chính thành phố Morrow.

Lễ Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ lúc 12 giờ ngày 27 Tháng Hai, 2021. (Hình: Hồng Lê)

Bức tượng được hoàn thành trong vòng năm tháng. Tượng cao 8 foot, nặng 700 pound, để trên bệ cao 4 foot, chi phí tổng cộng $50,000. Tất cả đều do cộng đồng Việt Nam đóng góp.

Morrow là một thành phố có khoảng 7,000 dân. Hội Đồng Thành Phố bao gồm năm người, trong đó có một thị trưởng và bốn nghị viên.

Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ ở Morrow là tượng đài thứ tám trong cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ.

Bảy tượng kia tọa lạc tại Westminster (California), Houston (Texas), West Valley City (Utah), Wichita (Kansas), Oklahoma City (Oklahoma), Orlando (Florida), và Arlington (Texas), những nơi có đông đảo người Việt cư ngụ.

Thị Trưởng John Lampl, cùng nhiều đại diện các tôn giáo, chính quyền quận hạt và các cựu chiến binh Hoa Kỳ cùng tham dự. (Hình: Hồng Lê)
Ông Ân Nguyễn, trưởng Ban Xây Dựng Tượng Đài trong diễn từ khai mạc buổi lễ. (Hình: Hồng Lê)
Ông Phong Dương, hội trưởng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đông Á Châu Nam Atlanta, cảm tạ các mạnh thường quân đã chung tay cùng thực hiện công việc ý nghĩa này. (Hình: Hồng Lê)
Thị trưởng thành phố, hội trưởng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đông Á Châu cùng các đại diện Quân  Dân Cán Chính VNCH và các bảo trợ cắt băng khánh thành. (Hình: Hồng Lê)
Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tọa lạc trong khuôn viên tòa thị chính thành phố Morrow, do thành phố bảo trì và quản lý. (Hình: Hồng Lê)
Vòng hoa đầu tiên tưởng niệm các binh sĩ Việt Nam, Hoa Kỳ và Đồng Minh để bảo vệ nền tự do của Miền Nam Việt Nam. (Hình: Hồng Lê)
Cựu Trung Tá Nguyễn Văn Niên, trong điếu văn và những nén hương dâng lên anh linh của những chiến sĩ trận vong. (Hình: Hồng Lê)
Những tà áo dài trong nghi thức chào cờ Việt-Mỹ. (Hình: Hồng Lê)
Nghị Viên Khoa Vương và Thị Trưởng John Lampl với những đóng góp lớn cho sinh hoạt CĐVN như Hội Xuân Tân Sửu và hôm nay, Khánh Thành Tượng Đài. (Hình: Hồng Lê)
Phó Thị Trưởng Vân Trần, hai trong số năm nghị viên của thành phố Morrow là gốc Việt. (Hình: Hồng Lê)
Thành phố Morrow, phía Nam Atlanta, nơi có gần một phần tư dân cư là người Việt Nam. (Hình: Hồng Lê)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT