Thursday, March 28, 2024

Thế giới đón Giao Thừa năm 2021 trước Hoa Kỳ

Hiện nay, nhiều nước ở phía Đông của thế giới đã bắt đầu qua năm mới, và nước nào cũng có những hoạt động đón Giao Thừa nhộn nhịp. Hầu hết quốc gia nào cũng bắn pháo bông sáng rực, nhưng có một số nước thì đón năm mới nhẹ nhàng hơn như người Nhật đi chùa cầu nguyện, hay dân Nam Hàn thắp nến đón năm mới.

Hòa Lan ra lệnh cấm bắn pháo bông để giảm thương tích trong Giao Thừa, giúp bệnh viên không có thêm bệnh nhân trong lúc dịch COVID-19. Vì vậy, dân nước này phải bắn đại bác tự chế để đón năm mới.

Cảng Sydney ở Úc bắn pháo bông rực rỡ. (Hình: Brook Mitchell/Getty Images)
Pháo bông sáng rực ở thủ đô Jarkata của Indonesia. (Hình: Goh Chai Hin/AFP via Getty Images)
Dân Philippines ở thủ đô Manila nhìn máy bay drone chiếu đèn đón năm 2021. (Hình: Ezra Acayan/Getty Images)
Dân Hồng Kông kéo ra cảng Victoria đón Giao Thừa. (Hình: Isaac Lawrence/AFP via Getty Images)
Dân Nhật ở thủ đô Tokyo đến đền Kanda để cầu nguyện vào Giao Thừa. (Hình: Kazuhiro Nogi/AFP via Getty Images)
Một gia đình người Sri Lanka đốt pháo đón Giao Thừa. (Hình: Ishara S, Kodikara/AFP via Getty Images)
Thủ đô Đài Bắc của Đài Loan bắn pháo bông đón Giao Thừa. (Hình: Gene Wang/Getty Images)
Dân Nam Hàn thắp nến cầu nguyện cho năm mới. (Hình: Chung Sung-Jun/Getty Images)
Bị cấm bắn pháo bông, dân Hòa Lan bắn đại bác tự chế đón năm mới. (Hình: Vincent Jannink/ANP/AFP via Getty Images)

 

MỚI CẬP NHẬT