Wednesday, April 24, 2024

Mức xin con nuôi ngoại quốc thấp nhất trong 15 năm


HÀ NỘI (AP) –
Số trường hợp xin nhận con nuôi trên thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm, một sự xuống dốc do hậu quả của nhiều đợt bắt bớ chống tệ nạn buôn bán trẻ con.









Ðồ vật bà Sharon Brooks ở New York mua sẵn cho bé gái bà đặt tên là Arika-Li, hy vọng sẽ trở thành con nuôi từ Việt Nam. Sau ba năm rưỡi chờ đợi, bà biết tin bé gái này đã vào tay một gia đình người Việt trong nước. (Hình: AP/Frank Franklin II)


Trên khắp toàn cầu, số trẻ em mồ côi được cha mẹ nước ngoài nhận về làm con nuôi giảm từ 45,000 của năm 2004, xuống còn 25,000 hồi năm ngoái, theo thống kê hằng năm của Peter Selman, một chuyên gia về nhận con nuôi quốc tế ở trường Ðại Học Newcastle tại nước Anh.


Một số nhà vận động xin con nuôi cho rằng, sự sụt giảm là do các qui định quốc tế trong hiến chương Hague Adoption Convention mới đưa ra quá khắc khe. Mục đích để bảo đảm sự minh bạch và để bảo vệ trẻ con, sau khi xảy ra một loạt những vụ tai tiếng mua bán và bắt cóc trẻ con. Giới phê bình cũng nói rằng những qui định này được các nước xin con nuôi nhiều hàng đầu áp dụng, trong đó có Hoa Kỳ, như một tiền đề về việc ngưng hoàn toàn việc xin con nuôi nơi những nước không thi hành đúng qui định.


Ðã có nhiều thay đổi từ một thập niên trước đây, khi từng đoàn xe buýt chở các phụ huynh tương lai ở nước ngoài, đến các viện cô nhi ở các nước nghèo như Trung Quốc, Việt Nam và Guatemala để mang trẻ con về nhà mình, sau khi trải qua một thủ tục tương đối nhanh và đơn giản.


Nay, sự chờ đợi trở nên lâu hơn và đòi hỏi khắc khe hơn.


Sharon Brooks, 56 tuổi, cư dân của New York, cho biết bà phải chờ suốt ba năm rưỡi để được nhận một bé gái ở Việt Nam, sau khi Hoa Kỳ phong tỏa các vụ nhận con nuôi vào năm 2008 do hậu quả của nhiều vụ lừa đảo nghiêm trọng. Vào Tháng Giêng năm nay bà Brooks được biết đứa con nuôi tương lai mà bà đặt tên là Arika-Li đã được trao cho một gia đình người Việt Nam. Bà Brooks cho biết nay bà quá lớn tuổi, không còn hợp lệ để xin con nuôi quốc tế nữa, bà nói: “Coi như tôi bị lãnh đủ. Trong đời tôi mọi sự coi như chết đứng.”


Hoa Kỳ có tiếng là nhận con nuôi quốc tế chiếm hết phân nửa số hằng năm trên thế giới, nay con số giảm hơn 60% từ năm 2004, xuống còn hơn 9,000 hồi năm ngoái.


Các nước giảm xin con nuôi khác còn có Tây Ban Nha, giảm 48% và Pháp 14%, trong thời gian từ 2004 đến 2010. Canada không đổi, trong khi Ý lại tăng 21%.


Con số con nuôi quốc tể xuống còn 25,000 trong năm qua được coi là thấp nhất tính từ năm 1996. (T.P.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT