COVID-19 làm tăng nguy cơ bị giời leo ở người trên 50 tuổi

BRUSSELS, Bỉ (NV) – Một nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí mạng về các bệnh truyền nhiễm OFID cho thấy COVID-19 có thể tăng nguy cơ bị bệnh giời leo (shingles) ở người cao tuổi, theo UPI.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng những người trên 50 tuổi từng nhiễm COVID-19 có nguy cơ bị giời leo cao hơn 15% bình thường, con số này tăng lên đến 21% ở những người từng phải nhập viện do triệu chứng nguy hiểm từ COVID-19.

Người bị bệnh giời leo có da bị phát ban đỏ, đau nhức. (Hình minh họa: Mayo Foundation For Medical Education And Research)

Bác Sĩ Amit Bhavsar, trưởng nhóm nghiên cứu và giám đốc nghiên cứu phát triển lâm sàng tại công ty dược GSK, Brussels, cho rằng các chuyên gia y tế và người trên 50 tuổi cần biết về nguy cơ này để có biện pháp chẩn đoán và điều trị kịp thời nếu bị giời leo sau khi nhiễm COVID-19.

Giời leo là tình trạng da bị phát ban đỏ thường xảy ra với những người từng bị thủy đậu (chicken pox).

Bác Sĩ Carrie Kovarik, giáo sư da liễu và dược tại Trường Y Perelman thuộc Đại Học Pennsylvania, giải thích rằng varicella zoster – chủng virus gây bệnh thủy đậu, trú ẩn trong tế bào thần kinh sau khi bệnh nhân trải qua giai đoạn đầu của thủy đậu.

Trong một số trường hợp, virus varicella zoster có thể trở lại khi hệ miễn dịch bị suy giảm và gây ra tình trạng giời leo.

COVID-19 ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của người bệnh, từ đó làm tăng nguy cơ bị giời leo.

Bà Kovarik cho biết rằng tình trạng này xảy ra với nhiều bệnh nhân từng nhiễm COVID-19 của bà dù trước đây họ chưa từng bị giời leo.

Hầu hết những người trên 50 tuổi đều từng bị thủy đậu, và vì vậy, nguy cơ bị giời leo của họ cao hơn bình thường.

Ông Bhavsar và đồng nghiệp so sánh dữ liệu y tế của gần 400,000 bệnh nhân COVID-19 lớn hơn 50 tuổi với hơn 1.5 triệu người chưa từng nhiễm COVID-19.

Mọi cá nhân trong hai nhóm này đều chưa được chích vaccine phòng COVID-19 và giời leo.

Nhóm nghiên cứu thấy rằng nguy cơ bị giời leo cao kéo dài trong ít nhất sáu tháng sau khi bệnh nhân phục hồi từ COVID-19.

Do nghiên cứu không tính đến những người đã chích vaccine phòng giời leo, hiện chưa thể kết luận xem liệu vaccine giời leo có giới hạn hoặc triệt tiêu nguy cơ từ COVID-19 hay không.

Bà Kovarik lo ngại rằng ở các trường hợp COVID-19 triệu chứng nặng với hệ miễn dịch suy giảm, kháng thể được tạo ra từ vaccine giời leo có thể không đủ mạnh để bảo vệ cơ thể.

Nếu lo lắng về khả năng bị giời leo, mọi người nên chích cả vaccine COVID-19 và vaccine giời leo.

“Dữ liệu cho thấy vaccine COVID-19 giúp giảm nguy cơ nhập viện và tử vong, nên chích ngừa sẽ giúp tránh triệu chứng nặng, hy vọng rằng điều này có thể ngăn ngừa bệnh nhân bị giời leo,” bà Kovarik cho biết. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT