Saturday, April 27, 2024

Hậu chứng COVID-19 có thể làm rụng tóc và trí óc ‘lơ mơ’

BIRMINGHAM, Anh (NV) – Một nghiên cứu công bố cho thấy những người khỏi bệnh COVID-19 vẫn gặp phải nhiều triệu chứng kéo dài như rụng tóc, rối loạn chức năng tình dục, mệt mỏi, khó thở và chứng trí óc lơ mơ (brain fog), theo UPI.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature Medicine. Sau 12 tuần kể từ khi nhiễm bệnh, các bệnh nhân báo cáo 62 triệu chứng hậu chứng COVID-19 thường xuyên hơn so với người không có tiền sử bị bệnh.

Bệnh nhân COVID-19 ở Apple Valley, California. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Nghiên cứu cũng xác định phụ nữ, người trẻ tuổi và người da màu có nguy cơ gặp phải hậu chứng COVID-19 cao hơn.

Ngoài ra, những người có nền tảng kinh tế xã hội thấp, hút thuốc, thừa cân-béo phì và có bệnh nền cũng có liên quan đến tình trạng này. Dù vậy, theo Bác Sĩ Shamil Haroon, tác giả chính của nghiên cứu, các biểu hiện hậu chứng COVID “rất rộng và không thể giải thích hoàn toàn do những yếu tố như lối sống hay bệnh mãn tính.”

Để thực hiện nghiên cứu, các tác giả tại đại học University of Birmingham đã phối hợp với các bác sĩ và nhà nghiên cứu trên khắp nước Anh. Họ cùng phân tích hồ sơ sức khỏe điện tử của 2.4 triệu người dân.

Dữ liệu được lấy từ Tháng Giêng, 2020, đến Tháng Tư, 2021, trên 486,149 người nhiễm COVID-19 trước đó và 1.9 triệu người không có dấu hiệu.

Khi xem xét các bệnh nhân không nhập viện, các nhà nghiên cứu nhận thấy các dạng triệu chứng hậu chứng COVID-19 có xu hướng nhóm thành triệu chứng về hô hấp, sức khỏe tâm thần và về nhận thức, sau đó là một loạt các triệu chứng khác.

Những triệu chứng phổ biến nhất bao gồm mất khứu giác, khó thở, đau ngực và sốt. Các triệu chứng khác có thể kể đến như mất trí nhớ, mất khả năng vận động, đại tiện không tự chủ, rối loạn cương dương, ảo giác và phù chân tay.

Nhóm tác giả hy vọng việc xác định phạm vi triệu chứng sẽ giúp bác sĩ lâm sàng và cơ quan y tế cải thiện đánh giá bệnh nhân bị ảnh hưởng lâu dài từ COVID-19. Theo ông Haroon, kết quả nghiên cứu cũng có thể hỗ trợ tìm ra phương thức kiểm soát các triệu chứng tốt hơn.

Công trình của đại học University of Birmingham hiện đang được chính phủ Anh tài trợ nhằm khám phá nguyên nhân chính của tình trạng hậu chứng COVID-19 và củng cố khả năng điều trị bệnh nhân không nhập viện.

Viện Y Tế Quốc Gia Mỹ (NIH) đã công bố kế hoạch riêng để nghiên cứu các triệu chứng này vào Tháng Hai, 2021.

Cuối Tháng Sáu, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) công bố kết quả khảo sát quốc gia cho thấy hơn 40% người trưởng thành ở Mỹ từng nhiễm COVID-19 và gần 1/5 (19%) trong số đó vẫn có các triệu chứng kéo dài.

CDC lưu ý, kể từ Tháng Bảy, 2021, hậu chứng COVID-19 có thể được coi là một thương tật theo Americans With Disabilities Act. (V.Giang) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT