Sunday, April 28, 2024

Thường bị muỗi chích có thể là do mùi hương cơ thể

NEW YORK, New York (AP) – Một nghiên cứu mới cho thấy một số người thực sự là “nam châm hút muỗi” và điều này có thể liên quan đến mùi hương trên cơ thể của họ, theo AP trích dẫn nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Cell.

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng trên da của những người thường bị muỗi chích có rất nhiều hóa chất có mùi nhất định được sản sinh ra. Và tin xấu cho những người là “nam châm thu hút muỗi” là: Những “kẻ hút máu” vẫn luôn trung thành với mùi hương yêu thích của chúng.

Muỗi tấn công người. (Hình: Manjunath Kiran/AFP via Getty Images)

Giáo Sư Maria Elena De Obaldia, đồng tác giả nghiên cứu, giải thích rằng để thử nghiệm “từ tính” của muỗi, các nhà nghiên cứu đã thiết kế một thí nghiệm để kiểm tra mùi hương của mọi người với nhau.

Họ yêu cầu 64 tình nguyện viên từ trường đại học Rockefeller University và khu vực gần đó đeo vớ bằng nylon quanh cẳng tay để lấy mùi hương trên da của họ.

Những chiếc vớ sau đó được đặt trong những chiếc bẫy riêng biệt ở phía cuối của một ống dài, nơi hàng chục con muỗi được thả ra. “Về cơ bản, chúng sẽ tìm đến những đối tượng thu hút nhất. Kết quả cho thấy rõ ràng ngay lập tức,” theo bà De Obaldia.

Các nhà khoa học đã tổ chức một giải đấu vòng tròn và kết thúc với một khoảng cách đáng chú ý: “Nam châm” với sức hút lớn nhất hấp dẫn muỗi hơn khoảng 100 lần so với người về đích cuối cùng.

Ông Matt DeGennaro, một nhà di truyền học thần kinh tại đại học Florida International University, người không tham gia nghiên cứu, nhận xét rằng bằng cách thử nghiệm những người giống nhau trong nhiều năm, nghiên cứu mới này cho thấy xu hướng muỗi bị thu hút vẫn bất biến. “Nam châm hút muỗi vẫn là nam châm hút muỗi,” ông DeGennaro cho hay.

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra một yếu tố chung: Người thu hút muỗi có hàm lượng cao các loại acid nhất định trên da của họ. “Các phân tử nhờn” này là một phần của lớp dưỡng ẩm tự nhiên của da và mỗi người sản sinh chúng với số lượng khác nhau, theo bà Leslie Vosshall, đồng tác giả cuộc nghiên cứu, chuyên gia về sinh học thần kinh tại đại học Rockefeller University.

Bà Vosshall cho biết các vi khuẩn lành mạnh trên da sẽ ăn các acid này và tạo ra mùi hương trên da của chúng ta.

“Bạn không thể loại bỏ những acid này mà không làm tổn hại đến sức khỏe làn da của bạn,” bà Vosshall khuyến cáo thêm. (V.Giang) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT