Saturday, May 11, 2024

Nhiều phụ nữ cao tuổi Mỹ xét nghiệm ung thư cổ tử cung dù không cần

CHICAGO, Illinois (NV) – Một nghiên cứu mới được công bố gần đây trên tạp chí JAMA Internal Medicine cho thấy tỷ lệ tầm soát ung thư cổ tử cung cao ở nữ giới trên 65 tuổi tại Mỹ nhiều hơn cần thiết, theo hãng thông tấn UPI đưa tin hôm Thứ Tư, 30 Tháng Mười Một.

Nhóm nghiên cứu tại trường University of Illinois Chicago (UIC), trường University of California, San Francisco (UCSF) và Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) phân tích dữ liệu Medicare để phân tích tình hình tầm soát ung thư cổ tử cung ở phụ nữ trên 65 tuổi từ năm 1999 đến 2019.

Một phòng khám nghiệm ung thư cổ tử cung. (Hình: Suzi Pratt/Getty Images for Hologic)

Vào năm 2019, hơn 1.3 triệu phụ nữ trên 65 tuổi chi tổng cộng $83 triệu để thực hiện xét nghiệm Pap, soi cổ tử cung hoặc các quy trình xét nghiệm khác.

Bác Sĩ Hunter Holt, phó giáo sư y học gia đình và cộng đồng tại UIC và là một trong các tác giả của nghiên cứu, giải thích rằng tuy các biện pháp tầm soát và phòng ngừa ung thư cổ tử cung là công cụ rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe cá nhân, việc thực hiện chúng nên tuân theo hướng dẫn chính xác để tránh tiêu hao tiền bạc và gây khó chịu không cần thiết cho bệnh nhân.

Cơ Quan Y Tế Dự Phòng Mỹ (PSTF), Hiệp Hội Ung Thư Mỹ (ACS) và Hội Sản Phụ Khoa Mỹ (ACOG) đều khẳng định rằng phụ nữ có thể ngừng tầm soát ung thư cổ tử cung sau 65 tuổi nếu rủi ro mắc bệnh của họ chỉ ở mức trung bình, và họ đã tầm soát đầy đủ trước đó.

Nghiên cứu cũng thấy rằng 3% phụ nữ trên 80 tuổi thực hiện ít nhất một biện pháp tầm soát.

Bác Sĩ George Sawaya, một tác giả khác của nghiên cứu hiện đang là giáo sư sản phụ khoa tại UCSF, cho hay Hiệp Hội Khoa Nội Tổng Hợp (SGIM) đề nghị không tầm soát các cá nhân cách tuổi thọ trung bình dưới 10 năm, tức 80 tuổi tại Mỹ.

“Tầm soát ung thư cần cân nhắc đến cân bằng giữa lợi ích và tác hại. Càng cao tuổi thì lợi ích càng giảm và tác hại tiềm tàng càng tăng,” ông Sawaya nhận định. (V.Giang) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT