Saturday, April 27, 2024

Tỷ lệ béo phì ở trẻ em Mỹ vượt mức 22%

NEW ORLEANS, Louisiana (NV) – Một phân tích mới cho thấy tỷ lệ béo phì của trẻ em ở Mỹ đã tăng lên hơn 20%, tức cứ năm trẻ thì có ít nhất một trẻ gặp phải tình trạng sức khỏe này, theo UPI.

So sánh giai đoạn 2011-2012 và 2017-2020, tỷ lệ béo phì ở trẻ 2 đến 5 tuổi cũng như 12 đến 19 tuổi đã tăng lên. Bác Sĩ Amanda Staiano, trưởng nhóm nghiên cứu, cho hay đây là xu hướng chung ở trẻ em thuộc mọi sắc tộc ở Mỹ.

Một số học sinh trung học bị béo phì. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Bà Staiano hiện là giám đốc phòng thí nghiệm nghiên cứu hành vi sức khỏe và béo phì của trẻ em ở Trung Tâm Nghiên Cứu Y Sinh Pennington (PBRC) của Louisiana State University. Bà tiết lộ: “Tỷ lệ trẻ bị béo phì tăng từ 18% hồi chu kỳ năm 2021 lên 22% trong chu kỳ 2022.”

“Điều đáng báo động hơn là những dữ liệu này được thu thập trước dịch COVID-19, và những dữ liệu công bố gần đây cho thấy trẻ thậm chí còn tăng cân nhiều hơn do hạn chế về chế độ ăn uống và sinh hoạt trong thời kỳ đại dịch,” bà nói thêm.

Bà Staiano lo ngại các con số sẽ còn tồi tệ hơn trong cuộc khảo sát National Health and Nutrition Examination Survey tiếp theo.

Bà cảnh báo, béo phì gây ra hậu quả đáng kể cho sức khỏe, từ bệnh ung thư đến tiểu đường, tim mạch, hen suyễn, các vấn đề về khớp, lo lắng và trầm cảm.

“Trẻ em đang phải gánh chịu cái giá đắt của căn bệnh này và người lớn phải trả thêm chi phí chăm sóc sức khỏe cho con em mình. Những đứa trẻ không có chế độ ăn dinh dưỡng tốt có thành tích kém hơn ở trường, do đó béo phì ảnh hưởng đến mọi mặt cuộc sống của chúng,” theo bà Staiano.

Để thực hiện nghiên cứu, bà và đồng nghiệp Kathy Hu đã phân tích dữ liệu của gần 15,000 trẻ em và thanh thiếu niên Mỹ sau cuộc khảo sát sức khỏe và dinh dưỡng trên toàn quốc vào các năm 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016 và 2017-2020.

Ở thanh thiếu niên 2 đến 19 tuổi, béo phì tăng từ 17.7% trong giai đoạn 2011-2012 lên 21.5% trong cuộc khảo sát 2017-2020.

Trong một thập niên, tỷ lệ béo phì ở bé trai tăng từ 18% lên 21.4% và từ 17% lên 21.6% ở bé gái. Trong khi tỷ lệ béo phì tăng đáng kể ở trẻ mẫu giáo và thiếu niên, tỷ lệ này không tăng đáng kể ở trẻ 6-11 tuổi.

Nhằm hạn chế làn sóng béo phì, bà Staiano khuyến cáo các bác sĩ nên tầm soát và theo dõi bệnh béo phì cũng như các bệnh liên quan ảnh hưởng đến tim, phổi và quá trình trao đổi chất. Cuối cùng, bà nhấn mạnh đây không chỉ là nhiệm vụ của giới bác sĩ mà cần sự chung tay của toàn xã hội Mỹ.

“Các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe nên mở chương trình tư vấn và hỗ trợ các gia đình xây dựng lối sống lành mạnh hơn. Công ty bảo hiểm nên tuân theo Affordable Care Act, trả bớt chi phí cho các dịch vụ kiểm soát cân nặng vì điều này sẽ giúp kiểm soát các bệnh khác,” cũng theo Bác Sĩ Staiano. (V.Giang) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT