Tỷ lệ sinh non ở Mỹ vượt mức 10%

WASHINGTON, DC (NV) – Cứ 10 em bé được sinh ra ở Mỹ thì có hơn một ca sinh non và con số này tăng 4% trong năm 2021, theo UPI trích dẫn báo cáo mới từ March of Dimes hôm Thứ Năm, 17 Tháng Mười Một.

Tỷ lệ sinh non hiện đã lên tới 10.5% tổng số ca sinh, mức cao nhất kể từ năm 2007, theo March of Dimes – tổ chức tập trung vào sức khỏe thai phụ và trẻ sơ sinh.

Một em bé sinh non. (Hình minh họa: Paula Bronstein/Getty Images)

Trên thực tế, tỷ lệ sinh non ở Mỹ tăng đều đặn kể từ năm 2014.

March of Dimes cho biết đại dịch COVID-19 có thể đóng một vai trò lớn trong việc gia tăng tỷ lệ sinh non vào năm ngoái.

“Chúng tôi biết rằng đại dịch làm ảnh hưởng đến cách chăm sóc y tế của nhà cung cấp dịch vụ,” Bác Sĩ Zsakeba Henderson, phó chủ tịch cao cấp của March of Dimes, cho biết.

“Các vấn đề về nhân sự, nguồn lực thấp và nỗi sợ hãi xung quanh việc lây nhiễm COVID-19 đã gây thêm áp lực cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế và cũng có thể góp phần làm tăng việc sử dụng các biện pháp can thiệp sản khoa như mổ lấy thai,” bà Henderson giải thích.

Nhìn chung, có hơn 383,000 ca sinh non ở Mỹ vào năm 2021. Trong đó, phụ nữ da đen và người Mỹ bản địa có khả năng sinh sớm hơn 62% so với phụ nữ da trắng.

Điều đó không quá ngạc nhiên, theo March of Dimes, vì cộng đồng người da đen và người Mỹ bản địa thiếu dịch vụ chăm sóc trước khi sinh.

Ngoài ra, vấn đề địa lý cũng có thể đóng một vai trò nào đó, khi một số khu vực của Mỹ có tỷ lệ sinh non thấp hơn những khu vực khác.

“Tỷ lệ sinh mổ tăng từ 31.8% lên 32.1% vào năm 2021, chiếm gần 1/3 tổng số ca sinh,” theo March of Dimes.

Mặc dù sinh mổ là cứu cánh trong những tình huống cần thiết về mặt y tế, nhưng hình thức này có những rủi ro trước mắt cũng như lâu dài đối với sức khỏe người mẹ, March of Dimes cho hay.

Bà Stacey Stewart, tổng giám đốc của March of Dimes, cho biết: “Nhìn chung, báo cáo năm nay làm sáng tỏ những hậu quả tàn khốc của đại dịch đối với thai phụ và trẻ sơ sinh ở nước Mỹ.”

“Phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 có nguy cơ sinh non cao hơn 40%, và nhiều phụ nữ bắt đầu thai kỳ của họ khi mắc các vấn đề về sức khỏe mãn tính, điều này có thể làm tăng thêm nguy cơ gặp biến chứng,” bà Stewart nói thêm. (V.Giang) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT