WASHINGTON, DC (NV) – Ngay cả khi phụ nữ có thai tiêu thụ một lượng nhỏ caffein, tương đương với khoảng hai tách cà phê hằng ngày, những đứa trẻ sinh ra vẫn có thể trở nên thấp hơn so với trường hợp những đứa trẻ có mẹ tránh caffein trong khi mang thai, theo UPI trích dẫn một nghiên cứu được công bố hôm Thứ Hai, 31 Tháng Mười, trên tạp chí JAMA Network Open.
Lượng caffein của người mẹ tiêu thụ trong thời gian mang thai có liên quan đến chiều cao của những đứa trẻ cho đến 8 tuổi, theo nghiên cứu của Viện Sức Khỏe Trẻ Em Và Phát Triển Con Người Quốc Gia (National Institute of Child Health and Human Development), trực thuộc Viện Y Tế Quốc Gia (National Institutes of Health).

“Mặc dù sự chênh lệch chiều cao xấp xỉ 2 cm (khoảng 0.8 inch) là không rõ ràng, nhưng khám phá này cũng tương tự như kết quả về sự ảnh hưởng của việc hút thuốc khi mang thai,” các nhà nghiên cứu cho biết.
Do có khoảng 8 trên 10 phụ nữ mang thai ở Mỹ tiêu thụ caffeine, điều quan trọng là phải xác định xem liệu việc tiếp xúc với caffeine có tác động đến sự phát triển lâu dài đối với trẻ em hay không, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh.
Caffeine có thời gian bán hủy (half-life) ngắn và chủ yếu được chuyển hóa thành paraxanthine trong khoảng ít nhất 3 giờ đối với phụ nữ mang thai trong ba tháng đầu; cả caffeine và chất chuyển hóa này đều đi qua nhau thai.
Các nhà nghiên cứu đã xem xét nồng độ của caffeine và paraxanthine, của những người mẹ trong ba tháng đầu của thai kỳ, đồng thời đánh giá chỉ số khối cơ thể, cân nặng và chiều cao của khoảng 1,600 đứa trẻ ở độ tuổi từ 4 đến 8, có mẹ tiêu thụ caffeine trong lúc mang thai.
Các nhà nghiên cứu đề nghị tiếp tục theo dõi về việc tiêu thụ caffein trong thời kỳ mang thai có ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em ở tuổi dậy thì hay không; cũng như việc tiêu thụ caffein từ mẹ có gây ra nguy cơ rối loạn chức năng tim mạch cao hơn hay không.
Tác giả chính của nghiên cứu là bà Jessica Gleason, chuyên gia về dịch tễ học nhi khoa tại National Institute of Child Health and Human Development.
Hồi Tháng Ba, 2021, bà cũng từng dẫn đầu một nghiên cứu trên hơn 2,000 phụ nữ cho thấy mức độ tiêu thụ caffeine có “liên quan đáng kể” đến cân nặng, chiều dài, vòng đầu, vòng chân và tay của trẻ sơ sinh. (V.Giang) [qd]






























































