SANAA, Yemen (AP) –Phi cơ không người lái (drone) của Mỹ hạ sát được 10 dân quân al-Qaeda, trong đó một người được cho là tay chế tạo bom quan trọng. Các mục tiêu tấn công phần lớn đều là các xe cộ đang di chuyển.

Ngoại Trưởng Hilary Clinton cầm một chiếc drone cỡ nhỏ mà quân đội Uganda dùng ở Somalia để chống lại dân quân al-Qaeda. (Hình: AP/Jacquelyn Martin)
Vụ tấn công đầu tiên đánh vào hai xe có chở theo bảy hành khách ở thị trấn Radda, thuộc phía Nam Yemen, khiến tất cả đều bị chết. Cơ quan thông tấn chính thức SABA nói rằng, một người là Abdullah Awad al-Masri, còn được biết với tên Abou Asama al-Maribi, được mô tả như là một trong những “phần tử nguy hiểm nhất” của tổ chức khủng bố al-Qaeda ở tỉnh Bayda, vốn là cứ điểm của dân quân. Ông này còn là người đứng đầu một phòng thí nghiệm chế tạo bom. SABA cho biết thêm, ngoài al-Masri, những người bị giết khác còn có một người Bahrain, một Saudi, hai Ai Cập, và một Tunisia.
Xa hơn về phía Ðông, drone cũng tấn công một chiếc xe có chở ba dân quân al-Qaeda ở vùng Zoukaika thuộc Hadramawt.
Ðồng thời binh lính Yemen hạ sát hai dân quân al-Qaeda và bắt giữ tám người khác, khi ập vào những căn nhà dùng làm nơi ẩn náu của họ trong thị trấn Jaar. Vụ bố ráp này nằm trong chiến dịch săn lùng rộng lớn để tiêu trừ al-Qaeda ở các đô thị, trước đây là cứ điểm vững chắc của họ.
Yemen thường đồng ý cho phép Mỹ tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay drone, đánh vào các mạng lưới khủng bố thuộc chi nhánh địa phương của al-Qaeda ở Bán Ðảo Ả Rập. Mỹ hiếm khi bàn luận về vai trò của họ ở Yemen. (TP)



























































































