Ai Cập và Yemen đề nghị hạn chế tự do phát biểu

 


LIÊN HIỆP QUỐC –Tân tổng thống hai nước Ai Cập và Yemen, vừa lên nắm quyền sau cuộc nổi dậy đòi quyền dân chủ, hôm Thứ Tư bác bỏ lời phát biểu mạnh mẽ của Tổng Thống Barack Obama bênh vực giá trị của Phương Tây. Hai ông cho rằng, những giới hạn về các quyền như tự do phát biểu, cần phải được tôn trọng, theo tờ New York Times.









Tổng Thống Mohammed Morsi của Ai Cập phát biểu trong phiên nhóm thứ 67 của Ðại Hội Ðồng LHQ hôm Thứ Tư, 26 Tháng Chín. (Hình: AP/Jason DeCrow)


Tổng Thống Mohammed Morsi của Ai Cập lên án những cuộc bạo động xuất phát từ cuộn video xúc phạm đấng tiên tri Hồi Giáo, khiến đưa đến nhiều cái chết, trong đó có đại sứ Mỹ ở Libya và ba nhân viên ngoại giao khác.


Ông Morsi, cựu lãnh tụ của phong trào “Huynh Ðệ Hồi Giáo,” thẳng thừng bác bỏ ý kiến binh vực quyền tự do phát biểu của TT Obama tại LHQ một ngày trước đó, khi nói rằng “Ai Cập tôn trọng quyền tự do tư tưởng nhưng tự do ấy không được dùng để xúi giục lòng căm tức của kẻ khác.” Ông thêm:


“Sỉ nhục đấng tiên tri Muhammad của đạo Hồi là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi không cho phép bất kỳ ai làm vậy qua lời nói hay hành động.”


Hôm Thứ Ba, TT Obama nêu ra rằng, quyền tự do tư tưởng là một giá trị phổ cập nhưng ông Morsi và các lãnh tụ khác tỏ ý rằng một quyền như vậy không thể đi quá xa, dù rằng thế giới Ả Rập vừa có được bốn tân lãnh tụ xuất phát từ những cuộc cách mạng đòi hỏi nhân quyền căn bản.


Ðồng thời, Tổng Thống Abed Rabbu Mansour Hadi của Yemen mở đầu bài diễn văn hôm Thứ Tư bằng cách đòi hỏi sự hạn chế tự do phát biểu có nội dung xúc phạm đến tôn giáo. Ông cũng ghi nhận thêm rằng, tự do tư tưởng cần phải ôn hòa, không xúi giục “bạo động và lòng thù hận, vốn là điều trái ngược với các giá trị chân thực của đạo Hồi.” (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT