Friday, March 29, 2024

Âm mưu đặt bom cho thấy kẽ hở an ninh tại Thái Lan


BANGKOK (AFP) –
Một âm mưu nổ bom bất thành của các nghi can gốc Iran ở Bangkok đã cho thấy các kẽ hở trong vòng rào an ninh Thái Lan nhằm chống lại thành phần khủng bố, dù rằng giới hữu trách nơi đây tìm cách làm nhẹ vấn đề.










Tòa nhà bị nổ, mới dẫn tới việc bắt được nghi can khủng bố.


Thái Lan, quốc gia thu hút đông đảo du khách, được là là mục tiêu dễ xâm nhập vì thủ tục nhập cảnh dễ dàng nhằm phát triển kỹ nghệ du lịch, đóng góp nhiều cho nền kinh tế.


Tuy âm mưu hạ sát các nhà ngoại giao Israel ở Bangkok không thành công, điều này chỉ được biết đến vì vụ nổ bất ngờ trong khu dân cư hôm 14 Tháng Hai.


Giới hữu trách Thái Lan không coi vụ nổ này là một vụ phá hoại của khủng bố, lý luận rằng đây chỉ nhắm vào các cá nhân chứ không phải nhắm vào công chúng.


Vụ nổ xảy ra chỉ một tháng sau khi cảnh sát tìm thấy một số lượng lớn chất hóa học ở một nhà kho, có thể được dùng chế tạo bom. Một nghi can gốc Lebanon bị bắt trong vụ này.


Các vụ bắt giữ vừa qua đã có ảnh hưởng xấu đến kỹ nghệ du lịch của Thái Lan, vốn chưa phục hồi sau mấy tháng lụt lội hồi năm ngoái, cũng như các vụ biến động chính trị vài năm trở lại đây.


“Thái Lan lo ngại rằng các vụ nổ này sẽ là một đòn nặng khác cho hình ảnh là địa điểm du lịch an toàn của quốc gia này,” theo lời Maria Patrikainen, một phân tích gia chính trị vùng Ðông Nam Á cho cơ quan nghiên cứu IHS Jane’s.


Patrikainen cho hay tuy Thái Lan có gia tăng các biện pháp bảo vệ an ninh sau vụ nổ bom trên đảo Bali thuộc Indonesia năm 2002 khiến hơn 200 người chết, đa số là du khách ngoại quốc, chính phủ Bangkok vẫn không muốn xiết quá chặt vì sợ ảnh hưởng đến kỹ nghệ du lịch.


Âm mưu nổ bom bị phát giác vừa qua không phải là lần may mắn đầu tiên của Thái Lan.


Năm 1994, cảnh sát Bangkok khi điều tra một tai nạn giao thông nhỏ đã tìm thấy một xe vận tải chở quả bom lớn chỉ cách tòa Ðại Sứ Israel chừng hai khu phố. Một nghi can Iran trong vụ đó đã bị án tử hình. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT