Canh tân quân đội, đối đầu Trung Quốc
NEW DELHI (AFP) – Ấn Ðộ hôm Thứ Tư cho hay chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm đầu tiên một loại hỏa tiễn tầm xa có khả năng mang đầu đạn nguyên tử tấn công các mục tiêu khắp nơi ở Trung Quốc, đối thủ chính của New Delhi trong nỗ lực canh tân quân đội hiện nay.
Hỏa tiễn trong ngày diễu binh tại New Delhi, 26 Tháng Giêng, 2012. (Hình: Raveendran/AFP/Getty Images)

Một giới chúc tại trung tâm kiểm soát ở tiểu bang Orissa cho báo chí hay chuyến phóng thử đầu tiên của loại hỏa tiễn Agni-V, với tầm bắn xa 5,000 km, dự trù sẽ diễn ra vào chiều ngày Thứ Tư nhưng được dời lại vì thời tiết xấu.
“Các chuẩn bị sau cùng diễn ra theo dự trù và thời gian có thể thực hiện việc phóng thử kéo dài từ ngày Thứ Tư đến ngày Thứ Sáu,” theo nguồn tin này.
Nếu thành công, hỏa tiễn Agni-V, do Ấn Ðộ nghiên cứu chế tạo, sẽ là bước tiến lớn của quốc gia này, vốn đang phát triển khả năng quốc phòng và chi ra hàng tỉ dollars để canh tân quân đội.
Hiện chỉ có Trung Quốc, Nga, Pháp, Mỹ và Anh là có các hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, và việc phóng thử hỏa tiễn này sẽ đưa Ấn Ðộ đến gần hơn việc gia nhập câu lạc bộ đặc biệt này.
Hỏa tiễn Agni-V, đặt tên theo vị thần lửa của Ấn Ðộ Giáo, nặng khoảng 50 tấn và cao 17 m. Hỏa tiễn có khả năng mang theo đầu đạn nguyên tử nặng 1 tấn, theo giới hữu trách.
Năm ngoái, ngân sách quốc phòng Ấn Ðộ lên tới $40 tỉ và là quốc gia nhập cảng võ khí lớn nhất thế giới, theo tạp chí quốc phòng Jane’s Defence Weekly.
Ấn Ðộ từng có ba cuộc chiến với quốc gia láng giềng Pakistan kể từ khi độc lập năm 1947. Tuy nhiên, Trung Quốc nay được coi là mối lo ngại quốc phòng chính của Ấn Ðộ. (V.Giang)















































































