NEW DELHI (AP) –Ấn Ðộ hôm Thứ Năm phóng thử nghiệm một hỏa tiễn tầm xa có khả năng mang đầu đạn nguyên tử và bắn xa tới Bắc Kinh, Thượng Hải, nhưng chưa bay được tới Châu Âu hay Châu Mỹ.

Hỏa tiễn Agni-V rời khỏi giàn phóng ở Wheeler Island sáng Thứ Năm. (Hình: AP/Bộ Quốc Phòng Ấn Ðộ cung cấp)
Việc này xảy ra chỉ một tuần sau khi quốc tế mạnh mẽ lên án Bắc Hàn thử một hỏa tiễn, tuy cuộc phóng thất bại. Rahul Bedi một phân tích gia quân sự ở New Delhi giải thích rằng “Bắc Hàn là một quốc gia bị lên án. Ðó là một nước nghèo. Mọi người đều rõ họ đã có thành tích phá vỡ thỏa thuận về vũ khí nguyên tử. Còn Ấn Ðộ đã tiến bộ về nguyên tử và là một quốc gia có trách nhiệm”. Phản ứng khác nhau đối với hai cuộc thử nghiệm hỏa tiễn chứng tỏ thế giới đã chấp nhận Ấn Ðộ là một cường quốc nguyên tử có trách nhiệm.
Hỏa tiễn Agni-V thuộc loại hỏa tiễn đạn đạo gần tới cỡ liên lục địa, có tầm xa 5,000 km, dường như được phóng đi từ một giàn phóng đặt trên đường sắt ở đảo Wheeler miền duyên hải phía Ðông Ấn Ðộ. Hỏa tiễn lên tới cao độ 600 km và 3 tầng hoạt động như dự tính, theo lời ông Vijay Saraswat, giám đốc cơ quan nghiên cứu phát triển của Ấn Ðộ, nói với thông tấn xã Times Now.
Hỏa tiễn Agni-V có 3 tầng dùng nhiên liệu đặc, chiều dài 17.5 mét đường kính 2 mét có thể đặt lên xe di động trên đường bộ hay đường xe lửa. Trọng lượng khi phóng là 50 tấn, có thể mang đầu đạn 1.5 tấn, trị giá ước lượng của hỏa tiễn là 25 tỷ rupees ($500 triệu).
Cho đến nay, Ấn Ðộ chỉ có loại hỏa tiễn Agni-III tầm bắn xa 3,500 km nghĩa là không đạt tới nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc, tuy nhiên toàn thể lãnh thổ Pakistan nằm trong tầm hoạt động. Hỏa tiễn Agni-V còn cần thêm 4 hay 5 lần thử nghiệm nữa trước khi có thể triển khai cho quân lực Ấn Ðộ khoảng năm 2014 hay 2015. (H.C.)















































































