Ân Xá Quốc Tế: ‘Hội đồng quân nhân Thái Lan cần chấm dứt đàn áp’


BANGKOK, Thái Lan (AP) – Một tổ chức tranh đấu nhân quyền quốc tế hôm Thứ Năm kêu gọi quân đội Thái Lan hãy chấm dứt điều họ gọi là “tình trạng đàn áp đáng lo ngại” ở quốc gia này kể từ khi quân đội đảo chánh cướp chính quyền hồi Tháng Năm.








Tướng Prayut Chan-O-Cha nay đã trút bỏ bộ đồ quân sự để mặc đồ dân sự sau khi trở thành thủ tướng Thái Lan (Hình: Getty Images)


Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (AI) đưa ra lời kêu gọi này trong bản báo cáo mới nhất, nói rằng họ nhận được các báo cáo cho hay có nhiều người bị tra tấn. Phía quân đội Thái Lan bác bỏ các cáo buộc này.

“Sau ba tháng kể từ ngày có cuộc đảo chánh, cuộc điều tra của chúng tôi nhận thấy có tình trạng vi phạm nhân quyền sâu rộng khắp nơi của chính quyền quân sự, và cũng đang còn tiếp tục,” theo lời ông Richard Bennett, giám đốc đặc trách Á Châu-Thái Bình Dương của AI, cho hay trong bản báo cáo.

“Giới hữu trách Thái Lan nên chấm dứt tình trạng đàn áp đáng lo ngại này, chấm dứt các vi phạm nhân quyền, tôn trọng các thỏa thuận nhân quyền quốc tế và cho phép có các cuộc tranh luận công khai, tất cả những điều đều quan trọng cho tương lai của quốc gia này,” ông Bennett viết trong bản báo cáo.

Phía quân đội Thái Lan nói rằng họ phải tiến hành cuộc đảo chánh hôm 22 Tháng Năm để tái lập ổn định sau nửa năm có các cuộc biểu tình lớn làm tê liệt chính phủ và gây ra tình trạng bạo động khiến hàng chục người thiệt mạng và gần 1,000 người bị thương.

Kể từ đó đến nay, quân đội không để cho có hành động chống đối nào và thẳng tay đàn áp các cuộc thảo luận công khai về tương lai của Thái Lan. Dù rằng Thái Lan hiện được coi là yên tĩnh và không cần phải bố trí quân đội trên đường phố, thiết quân luật vẫn còn có hiệu lực và mọi cuộc tụ tập chính trị có từ hơn năm người trở lên đều bị cấm.

AI cho hay hàng trăm trang web bị coi là có nội dung chỉ trích hội đồng quân nhân cũng bị ngăn chặn hoặc cấm hoạt động.

“Các hội đồng kiểm duyệt được thành lập để theo dõi lãnh vực truyền thông và nhiều người bị đe dọa bắt giam vì đưa lên mạng những gì bị coi là chỉ trích chế độ,” AI nói.

Có ít nhất 665 người bị triệu tập hay bị hội đồng quân nhân bắt giam cho đến nay và kết quả phân tích thành phần bị bắt cho thấy “đây là một trường hợp đàn áp chính trị rõ ràng và nhắm mục tiêu làm im tiếng đối lập,” theo bản báo cáo.

Ða số những người bị bắt là chính trị gia phản đối đảo chánh, cùng với các nhà trí thức khoa bảng, các nhà tranh đấu hay những người dân thường tham gia các hình thức phản kháng ôn hòa. Chỉ có 51 người là thuộc các nhóm đối lập chính trị từng phản đối chính quyền bị lật đổ.

Có ít nhất 77 người nay bị truy tố ra tòa, với 60 người trước các tòa án quân sự, không cho phép họ được kháng án. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT