SEOUL (AFP) – Bắc Hàn hôm Thứ Tư ra lệnh cấm không cho nhân viên Nam Hàn vào khu kỹ nghệ liên doanh với Nam Hàn, có thêm hành động cứng rắn trong khi Washington lên án thái độ “càn bậy, nguy hiểm” của Bình Nhưỡng.
Đường vào khu công nghiệp Kaesong (Hình: KIM JAE-HWAN/AFP/Getty Images)

Bất cứ hành động nào liên quan đến khu chế xuất Kaesong, do Nam Hàn tài trợ thành lập năm 2004 và là nguồn cung cấp ngoại tệ quan trọng cho Bắc Hàn, đều có ý nghĩa lớn lao và sẽ làm tình hình căng thẳng hơn nữa.
Cả hai phía Nam và Bắc Hàn đều không để cho các cuộc khủng hoảng trước đây ảnh hưởng đến hoạt động của khu Kaesong, chứng tích duy nhất còn sót lại về sự hợp tác giữa Nam-Bắc Hàn, và cũng là nơi các quan sát viên nhìn tới để lượng định tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
Các giới chức Nam Hàn nói rằng phía Bắc Hàn vào sáng Thứ Tư cho họ hay rằng ngưng việc đưa các nhân viên Nam Hàn vào Kaesong, nằm trong lãnh thổ Bắc Hàn và cách biên giới hai nước khoảng 10 km.
Tuy nhiên, phía Bắc Hàn cũng cho hay sẽ để cho 861 nhân viên Nam Hàn sống ở Kaesong được rời khỏi nơi đây.
Phát ngôn viên bộ Thống Nhất của chính phủ Nam Hàn, ông Kim Hyung-Suk, kêu gọi phía Bắc Hàn hãy “ngay lập tức” bình thường hóa hoạt động của Kaesong.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm Thứ Ba có cuộc họp tại Washington với ngoại trưởng Nam Hàn Yun Byung-Se, sau đó lên án các lời lẽ “không thể chấp nhận” từ Bình Nhưỡng và của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chính Vân.
Ông Kerry cho hay “điều mà Kim Chính Vân đang làm có tính có khiêu khích. Đây là điều nguy hiểm, càn bậy, và Mỹ sẽ không chấp nhận việc Bắc Hàn có võ khí nguyên tử.”
Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Chuck Hagel, trong cuộc điện đàm tối ngày Thứ Ba với Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Chang Wanquan, cũng nói rằng Washington và Bắc Kinh nên tiếp tục hợp tác về việc ngăn cản không để Bắc Hàn có võ khí nguyên tử. (V.Giang)







































































