DHAKA, Bangladesh (AP) – Giới hữu trách Bangladesh đã bắt giữ khoảng 1,600 nghi can, kể cả các thành phần Hồi Giáo quá khích, trong cuộc bố ráp trên toàn quốc nhằm chấm dứt tình trạng giết chóc nhắm vào người không theo đạo Hồi cũng như thành phần tranh đấu ở quốc gia này.

Nhiều người Hồi Giáo bị sát hại ở Bangladesh. (Hình: AP/Photo)
Các cuộc tấn công, gồm cả hai vụ nhắm vào người theo Ấn Giáo tuần qua, đã làm cộng đồng thế giới lo ngại và tạo ra các câu hỏi rằng chính quyền thế tục của thủ tướng Sheikh Hasina có thể duy trì trật tự, bảo đảm an toàn cho các cộng đồng thiểu số ở quốc gia với đa số dân theo giáo phái Hồi Giáo Sunni này hay không.
Cảnh sát và các lực lượng bán quân sự được huy động khắp nơi để mở ra các cuộc bố ráp trên toàn quốc vào tối ngày Thứ Năm, tấn công vào những nơi tình nghi trú ẩn của thành phần quá khích, bắt giữ khoảng 1,600 người, tính đến tối ngày Thứ Sáu, theo cảnh sát.
Tuy nhiên, đa số những người bị bắt lại là những thành phần được miêu tả là tội phạm thường, chứ không phải là giới Hồi Giáo quá khích đang tổ chức, xúi giục các cuộc tấn công giết người.
Hôm Thứ Sáu, đảng đối lập BNP cho hay họ lo ngại là chính quyền sẽ lợi dụng chiến dịch chống quá khích để đàn áp đối lập.
“Việc bố ráp đã là chiến lược được chính phủ sử dụng trước đây để đàn áp các phong trào của dân chúng. Chúng tôi lo ngại rằng điều này lại sẽ được sử dụng để đàn áp với danh nghĩa trấn áp tội phạm,” theo lời tổng thư ký đảng BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir. (V.Giang)





















































