Thursday, March 28, 2024

Cambodia bắt 8 người dân vì cầu cứu Tổng Thống Obama


PHNOM PENH, Cambodia (AP) –
Chính quyền Cambodia hôm Thứ Năm bắt giữ tám người dân sống gần phi trường Phnom Penh vì đã sơn lên mái nhà của họ lời cầu cứu “SOS” và dán hình Tổng Thống Barack Obama với hy vọng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ nhìn thấy khi máy bay chở ông đáp xuống nơi này tuần tới.









Một bé gái Cambodia sơn chữ “SOS” trên nóc nhà, bên cạnh là hình Tổng Thống Barack Obama, với ý định cầu cứu nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. (Hình: Tang Chhin Sothy/AFP/Getty Images)


Những người này thuộc một khu nghèo khổ gồm khoảng 400 gia đình, ở ngay cạnh phi trường, hồi Tháng Bảy vừa qua vừa được lệnh phải dọn đi nơi khác để chính quyền xây thêm phi đạo và mở rộng hàng rào an ninh.


“Chúng tôi bị buộc phải ra đi mà không được bồi thường tương xứng,” theo lời một dân làng, Sim Sokunthea, 23 tuổi. “Chúng tôi không có ý gì xấu, chúng tôi chỉ muốn có sự giúp đỡ của ông Obama.”


Ðông đảo cảnh sát kéo đến làng này vào sáng sớm ngày Thứ Năm. Họ ra lệnh cho dân làng phải xóa các chữ trên mái nhà vì coi đây là điều bất hợp pháp, và bắt giữ những người được coi là thành phần chủ chốt, theo lời Long Kimheang, phát ngôn viên tổ chức mệnh danh Housing Rights Task Force, một tổ chức thiện nguyện giúp dân chúng chống việc cưỡng chế đất đai.


Chuyến công du của Tổng Thống Obama tại Cambodia trong ngày Thứ Hai và Thứ Ba sẽ đánh dấu lần đầu tiên một vị nguyên thủ Mỹ đến quốc gia này. Ông Obama sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Ðông Á tại Phnom Penh. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT