OTTAWA, Canada (NV) – Chính phủ Canada vừa công bố một số thay đổi trong đạo luật quan thuế, cho phép các viên chức biên phòng thu thập thông tin về tiểu sử của tất cả mọi người rời khỏi Canada.

(Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)
Hành động này giúp thực hiện công đoạn cuối cùng của thỏa thuận xuất nhập cảnh mà Canada đã ký kết theo sáng kiến chung đường biên giới với Hoa Kỳ trong năm 2011.
Ông Ralph Goodale, bộ trưởng Bộ An Toàn Cộng Cộng, vừa công bố rằng Canada sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu từ sổ thông hành của những người rời khỏi đất nước.
“Tất cả những thay đổi này không khác hơn những gì bạn nhìn thấy trên trang hai sổ thông hành,” ông Goodale nói với các phóng viên hôm Thứ Tư. “Đó là tên họ, quốc tịch, quốc gia phát hành và giới tính của du khách.”
Cùng một thông tin như thế đã được thu thập khi mọi người nhập cảnh vào Canada. Việc thu thập các dữ liệu đó khi ra khỏi nước sẽ đưa Canada trở nên tương đồng với các đồng minh như Hoa Kỳ và Anh.
“Có được những dữ liệu này sẽ cho phép chúng ta đáp ứng tốt hơn đến những tình huống báo động đặc biệt, thí dụ như khi có trẻ em mất tích,” ông Goodale nói. “Và cũng sẽ giúp chúng ta đối phó với nạn buôn người, đối phó tốt hơn với những di chuyển bất hợp pháp của các chiến binh khủng bố, giúp Bộ Di Trú đối phó với thủ tục xuất nhập cảnh và giúp chúng ta bảo đảm sự toàn vẹn các chương trình xã hội của Canada.”
Khi rời khỏi Canada bằng đường bộ, quan chức biên phòng Mỹ sẽ thu thập dữ liệu và gửi lại cho các quan chức Canada. Khi rời khỏi đất nước bằng đường hàng không, hãng hàng không sẽ cung cấp các thông tin hành khách cho quan thuế Canada. Tất cả các thông tin này sẽ được giữ trong 15 năm. (L.Q.T.)





























































