Thursday, April 18, 2024

Canada chính thức xuất cảng cần sa ra thế giới

TORONTOMẻ hàng cần sa đầu tiên do Canada sản xuất được xuất khẩu sang Croatia đánh dấu việc Canada chính thức trở thành nhà xuất khẩu cần sa cho toàn thế giới.

Nhà sản xuất cần sa Tilray của Canada đang chuẩn bị mở ra thị trường quốc tế khi bắt đầu vận chuyển sản phẩm cần sa y tế đầu tiên sang Croatia.


Cần sa sau khi được đóng thành bánh. (Hình: Getty Images)

Công ty này sẽ xuất khẩu hai loại viên nang lỏng có chứa các thành phần hoạt tính chữa bệnh của cần sa cho các bệnh nhân ở Croatia, nơi đã hợp pháp hóa cần sa dùng cho y tế từ năm ngoái.

Chủ tịch công ty Tilray, ông Brendan Kennedy cho biết công ty của mình là nhà sản xuất cần sa Canada đầu tiên bán ra nước ngoài.

“Bộ Y Tế Canada chính thức ban hành giấy phép xuất khẩu đầu tiên cho chúng tôi,” Kennedy cho biết thêm, sau một thời gian nộp đơn khá dài. Tilray vừa nhận được giấy phép đầu tuần này.

Kennedy nói rằng Châu Âu là cơ hội tăng trưởng tốt cho Tilray khi một số ngày càng tăng của các nước Châu Âu chọn lựa việc hợp pháp hóa cần sa.

Trong khi đó, số lượng bệnh nhân người Canada hợp pháp để sử dụng cần sa y tế hiện thấp hơn so với nhiều người trong ngành công nghiệp cần sa y tế từng dự kiến ban đầu, Kennedy nói.

“Những con số bệnh nhân nói chung là thấp hơn so với chúng ta dự kiến ở Canada, và thấp hơn nhiều so với dự báo của Y Tế Canada,” Kennedy nói.

“Ðiều này chắc chắn khuyến khích chúng tôi nhìn vào các thị trường tiềm năng khác cho sản phẩm này.”

Tính đến cuối năm ngoái, đã có chỉ không đến 40,000 bệnh nhân đăng ký sử dụng cỏ cần sa cho mục đích y tế, theo thống kê có sẵn trên trang web của Bộ Y Tế Canada.

Tuy nhiên, trên toàn cầu, có một nhu cầu lớn cho các sản phẩm dược phẩm cần sa và Tilray đang tìm cách để nắm bắt một số các nhu cầu đó.

“Ðây là một ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới,” Kennedy nói.

“Mục đích của chúng tôi là xây dựng một công ty toàn cầu, đầu tư đáng kể trong việc mở rộng ra toàn thế giới. Lâu nay thường có quan niệm sai lầm rằng cần sa y tế là một hiện tượng chỉ có ở Bắc Mỹ. Ðiều này không đúng. Chúng tôi đang nhìn thấy những thay đổi lớn ở những nơi khác như Úc và trên toàn Âu Châu.”

Tilray cũng sẽ sớm xuất khẩu sản phẩm cần sa y tế sang Úc cho một thử nghiệm y tế trong một thỏa thuận được công bố trước đây. Công ty có kế hoạch tiết lộ mối quan hệ thị trường y tế khác ở Châu Âu trong những tháng tới. (L.Q.T)

MỚI CẬP NHẬT