OTTAWA, Canada (NV) – Canada đã không được mời tham dự một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng ở Paris trong tuần này để thảo luận về cuộc chiến chống ISIS.

Bộ trưởng quốc phòng của bảy quốc gia họp tại Paris. (Hình: AP Photo/Jacques Brinon)
Hôm Thứ Tư, 18 Tháng Giêng, các bộ trưởng quốc phòng của Mỹ, Pháp, Úc, Đức, Ý, Hòa Lan, và Anh gặp nhau tại Paris. Riêng Bộ Trưởng Quốc Phòng Canada Harjit Sajjan không được mời đến tham dự.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Ash Carter cho biết bảy quốc gia dự họp nói trên đang đóng một “vai trò quan trọng” trên mặt đất và trên không trong cuộc chiến chống ISIS.
Tin này lập tức chiếm đầu trang trên tất cả các báo hôm Thứ Ba.
Một phát ngôn viên của Bộ Trưởng Sajjan xác nhận là Canada đã không được mời họp trong tuần này. Nhưng ông Renée Filiatrault, giám đốc truyền thông của ông Sajjan, cho biết ông bộ trưởng đang tập trung vào một cuộc họp mà ông Carter đã yêu cầu tại một cuộc họp của NATO vào ngày 11 Tháng Hai.
Tuy nhiên, sự vắng mặt của Canada trong cuộc họp tuần này dấy lên những lời chỉ trích cho rằng quyết định rút khỏi cuộc chiến ở Trung Đông của Canada đã dẫn đến hậu quả này.
Thượng Nghị Sĩ James Bezan, thuộc đảng Bảo Thủ, phê phán: “Thật không may, những thông điệp không rõ ràng và mâu thuẫn từ chính phủ đảng Tự Do đã chỉ tạo thêm nhầm lẫn về các đóng góp của Canada với liên minh trong tương lai.”
Ông nói: “Một lần nữa, sự kiện này chứng tỏ rằng chính sách của đảng Tự Do trong cuộc chiến đấu chống ISIS là không mạch lạc và quyết định thu hồi chiến đấu cơ CF-18 của Canada được các đồng minh của chúng ta nhìn thấy như sự thoái lui, chứ không phải sánh ngang hàng với họ.”
“Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy chúng ta đã không phải là một đối tác, hoặc có thể không phải là một đối tác đáng tin cậy,” ông nói.
Đảng Tự Do đã phản đối các phi vụ oanh tạc của CF-18 ngay từ trong chiến dịch tranh cử bắt đầu vào Tháng Mười, 2014 và cam kết rằng, nếu đắc cử, họ sẽ chấm dứt hoạt động chiến đấu tại chiến trường Trung Đông. Thủ Tướng Justin Trudeau đã hứa là Canada sẽ đóng góp bằng các nhiệm vụ huấn luyện.
Tuy nhiên, ông Trudeau vẫn chưa xác định kế hoạch thu hồi các chiến đấu cơ này. Nhiều người đồn đoán rằng có thể ông chờ đến khi cam kết quân sự của Canada hết hạn vào Tháng Ba năm nay.
Hiện Canada vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc không kích ở Iraq. Gần đây nhất, hai phi đội phản lực CF-18 tấn công gần thành phố Mosul, nơi đang bị ISIS chiếm giữ, vào ngày 15 Tháng Giêng, và gần Tikrit một ngày trước đó. (L.Q.T.)









































































































