Canada mở rộng sứ mệnh quân sự chống ISIS


CANADA
Theo tin của Globe and Mail từ Ottawa, tuần tới, chính quyền đảng Tự Do sẽ công bố vai trò mới của Canada trong cuộc chiến tranh chống ISIS do Mỹ dẫn đầu, bao gồm việc bổ sung các lực lượng đặc biệt, một bộ phận không quân phi chiến đấu và tham gia nhiệm vụ huấn luyện đào tạo.

Thủ Tướng Justin Trudeau sẽ công bố các kế hoạch này trước khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Harjit Sajjan tham dự cuộc họp bộ trưởng các nước NATO tại Brussels vào Thứ Tư và Thứ Năm tuần này, nơi cuộc chiến chống lại lục lượng Hồi Giáo ISIS sẽ là một chủ đề quan trọng ở đây.

“Chúng tôi đã bàn về vấn đề này trong nhiều ngày,” Bộ Trưởng Bộ Phát Triển Quốc Tế Marie-Claude Bibeau cho biết qua điện thoại với các phóng viên từ London hôm qua, nơi bà đang tham dự cuộc hội nghị các nhà tài trợ Syria. “Chúng tôi thực sự muốn công bố một phương pháp tiếp cận toàn diện bao gồm tất cả những đóng góp của chúng tôi về quân sự, ngoại giao, trong nội dung hỗ trợ và phát triển nhân đạo.”

Hôm Thứ Ba, ngày 3 Tháng Hai, nội các chính phủ liên bang đã gặp Tướng Jonathan Vance, tham mưu trưởng Quốc Phòng, để thu xếp những khâu cuối cùng cho kế hoạch quân sự và ngoại giao của chính phủ, trong đó sẽ bao gồm một gói viện trợ nhân đạo lớn cho khu vực.

Cũng theo Globe and Mail, lực lượng đặc biệt của Canada dự kiến sẽ tiếp tục huấn luyện dân quân người Kurd, và số lượng các giảng viên sẽ tăng gấp đôi lên khoảng 150 người. Các chiến đấu cơ CF-18 sẽ được thu hồi, nhưng hai máy bay trinh sát Aurorac CP-140 và máy bay tiếp nhiên liệu trên không CC-150 dự kiến sẽ ở lại trong khu vực.

Canada cũng sẽ tham gia vào một đề nghị của NATO trong sứ mạng đào tạo bao gồm việc hình thành các doanh trại ở Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và có thể ở cả Lebanon.

Cạnh đó, trong một phần của gói viện trợ nhân đạo, chính phủ đảng Tự Do sẽ cung cấp $15 triệu trong ngân sách hàng năm cho Ban Công Tác và Cứu Viện Liên Hợp Quốc để giúp đỡ những người tị nạn Palestine, sau khi chính phủ Bảo Thủ đã cắt tất cả $30 triệu kinh phí hàng năm cho tổ chức này vào năm 2009.

Nguồn tin cho biết, phía Mỹ đã lặng lẽ áp lực đảng Tự Do duy trì các máy bay chiến đấu trong khu vực này, với lý do đề cao kỹ năng của phi công Canada. Tuy nhiên, Thủ Tướng Trudeau không chịu từ bỏ lời hứa sẽ kết thúc sứ mạng Không Quân của Canada tại chiến trường Trung Ðông trong thời gian tranh cử của mình.

Ðảng Bảo Thủ và các nhà phê bình khác đã gay gắt phê phán cam kết này của đảng Tự Do, đặc biệt sau khi sáu người Canada vừa bị thiệt mạng bởi một nhóm khủng bố có liên quan đến al-Qaeda vào giữa tháng qua. (L.Q.T.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT