OTTAWA, Canada (NV) – Dù luật pháp cấm hầu hết các loại súng và có một số lượng rất nhỏ những vụ giết người liên quan đến súng mỗi năm, nhưng lo lắng về tình trạng súng từ Mỹ nhập lậu qua biên giới Canada ngày càng gia tăng. Vả chính phủ Canada đang chuẩn bị thắt chặt hơn nữa luật lệ của mình và tăng cường giám sát biên giới.

(Hình minh họa: Ethan Miller/Getty Images)
Thủ Tướng Justin Trudeau hứa sẽ đưa ra những quy định mới và một chuỗi các biện pháp ngăn cấm để chống nạn buôn lậu súng, vốn được xem là một vấn đề nguy hiểm ở đây so với luật súng lỏng lẻo hơn nhiều tại Mỹ.
Hành động này được đưa ra khi cảnh sát nhận thấy sự gia tăng đáng ngại của các loại súng tự động và bán tự động tại các thành phố của Canada.
Riêng thành phố Toronto đã phải trải qua một năm 2005 tồi tệ nhất khi những vụ bắn giết lan ra khắp thành phố giữa các băng nhóm khiến một số thường dân vô can bị thiệt mạng.
Năm đó, em Jane Creba, 15 tuổi, bị giết chết khi các thành viên băng đảng thanh toán nhau trong mùa nghỉ Giáng Sinh, giữa đám đông tại trung tâm thành phố này.
Cảnh sát cho biết, các vụ giết người ở Toronto từ 64 vụ trong năm 2004 tăng lên đến 80 vụ vào năm 2005 phần lớn đều có liên quan đến súng trong đó, có đến khoảng 70% được nhập lậu qua biên giới từ Mỹ.
Trong năm 2012, cảnh sát tịch thu 226 vũ khí bất hợp pháp (đa phần là súng ngắn).
Đến năm 2015, con số đó đã tăng lên 316.
Tháng trước, để đối phó với nạn súng ống, cảnh sát Toronto thông báo trang bị 50 súng bán tự động, súng trường tấn công trong 17 khu vực của thành phố khiến dư luận lo ngại về chiều hướng quân sự hóa của cảnh sát Canada.
Biên giới dài 5,526 dặm với Mỹ khiến việc buôn lậu súng vào Canada trở nên tương đối dễ dàng, đặc biệt ở khu vực Ngũ Đại Hồ và sông St. Lawrence.
“Thật không may là ở Canada sở hữu một khẩu súng lậu còn dễ dàng hơn là có được một cách hợp pháp,” ông Blair Hagen, phó chủ tịch Hiệp Hội Vũ Khí Canada, thừa nhận.
Trừ một số ngoại lệ, súng cầm tay hầu như bị cấm tại Canada.
Các loại súng máy, súng tự động có băng đạn lớn hoặc bộ phận giảm thanh đều bị hạn chế nghiêm ngặt. Để có giấy phép sử dụng súng, dân Canada phải qua các kiểm tra kỹ càng, bao gồm quá khứ hình sự, sức khỏe tâm thần cũng như các cuộc phỏng vấn với thành viên gia đình. Thời gian chờ được cấp phép có thể mất đến sáu tháng.
Hiện nay, chính phủ Canada dự định chi 100 triệu đô la Canada hàng năm để điều tra buôn lậu súng và lắp đặt thiết bị tại các trạm biên giới nhằm “phát hiện và ngăn chặn súng bất hợp pháp từ Mỹ.”
Biện pháp kiểm soát có thể bao gồm các thiết bị cầm tay hoặc máy quét X Ray các xe qua lại biên giới. Canada đã sử dụng các thiết bị này để kiểm tra xe tải và xe thương mại tại những trạm biên giới bận rộn.
Ngoài ra, chính phủ hứa hẹn sẽ thực hiện biện pháp yêu cầu súng nhập khẩu phải chạm khắc năm và nguồn sản xuất để giúp cảnh sát xác định vũ khí nhập lậu, nhanh chóng ngăn chặn các lỗ hổng trong việc giám sát biên giới.
Tuy nhiên, giới ủng hộ súng cho rằng những biện pháp này sẽ chỉ gây khó khăn hơn cho các công dân tuân thủ pháp luật muốn sở hữu súng chứ chẳng có tác dụng ngăn chặn tội phạm.
Ông Tony Bernardo, giám đốc điều hành Hiệp Hội Săn Bắn Thể Thao Canada và Canadian Institute for Legislative Action, nhóm vận động hành lang của mình, phê bình những đề nghị phải chạm khắc thông tin xuất xứ chỉ đơn giản là một hệ thống “quấy rối ngành công nghiệp Canada và làm tăng chi phí (một khẩu súng) lên một vài trăm đô la.” (L.Q.T.)



























































































