OTTAWA, Canada (NV) – Chính phủ Canada sẽ bị phạt $1 tỷ nếu phá vỡ thoả thuận bán xe thiết giáp hạng nhẹ cho Saudi Arabia theo hợp đồng ký kết giữa chính phủ Bảo thủ trước đó.

(Hình minh họa: MICHAL CIZEK/AFP/Getty Images)
Tuy nhiên, sự việc này cũng đặt ra câu hỏi về việc liệu một hình phạt nặng nề như vậy có tổn hại đến khả năng của các chính phủ tương lai trong việc giám sát bất kỳ hành vi vi phạm quyền con người có hậu quả từ việc triển khai các chiến xa được gọi là thiết giáp hạng nhẹ (LAV).
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Star, ông Ed Fast, cựu bộ trưởng thương mại quốc tế của đảng Bảo Thủ, người đã cùng cựu Ngoại Trưởng John Baird hình thành thỏa thuận này, cho biết: “Đó là một hợp đồng có kích thước rất đáng kể, mang lại lợi ích rất lớn cho nền kinh tế Canada, và tôi thừa nhận chắc chắn rằng việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này sẽ có những hậu quả rất nặng nề.”
Khi cựu Thủ Tướng Stephen Harper công bố hợp đồng bán thiết bị quân sự trị giá $14.8 tỷ vào năm 2014, Canada có thêm 3,000 việc làm, chủ yếu ở London, Ontario, và tầm quan trọng của Canada trong việc hợp tác với Saudi Arabia, một đồng minh an ninh khu vực quan trọng ở Trung Đông.
Trong cuộc bầu cử liên bang năm ngoái, đảng Tự Do không phản đối hợp đồng thương mại này. Từ khi nắm quyền, trong Tháng Tư, Ngoại Trưởng Stephane Dion đã ký giấy phép xuất cảng, phê duyệt các lô hàng quân sự, với cam kết của chính phủ Saudi Arabia là chỉ sử dụng để bảo vệ lợi ích an ninh chung của Canada, không sử dụng để chống lại thường dân.
Tuy nhiên, hiện nay, chính phủ của Thủ Tướng Justin Trudeau phải chịu áp lực ngày càng tăng để đáp ứng mối quan tâm về thành tích nhân quyền kém cỏi của chế độ Saudi Arabia, không những trong phạm vi biên giới của riêng mình mà còn di chuyển ra cả bên ngoài như trong vụ dập tắt một cuộc nổi dậy trong vùng lân cận Yemen vừa qua. (L.Q.T.)






















































