Thursday, March 28, 2024

Cảnh sát Thái Lan truy lùng thêm nghi can Iran


BANGKOK (AFP) –
Cảnh sát Thái Lan hôm Thứ Sáu cho hay họ đang truy lùng nghi can Iran thứ năm trong âm mưu nổ bom bất thành ở Bangkok đang làm tình trạng căng thẳng giữa Israel và Iran trầm trọng hơn.

Tòa nhà bị nổ, dẫn tới việc bắt 4 nghi can khủng bố người Iran tại Thái Lan. Vương quốc này đang truy nã một nghi can thứ 5 nữa. (Hình: NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images)

Chính phủ Thái Lan, nơi kỹ nghệ du lịch vô cùng quan trọng cho nền kinh tế, đã tăng cường an ninh khắp nơi sau các vụ nổ hôm Thứ Ba, vụ gần nhất làm chấn động các thủ đô trên thế giới chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Chính quyền Tehran bác bỏ các cáo buộc của phía Israel là họ đang mở ra chiến dịch khủng bố.

Các trát bắt giam đã được tòa án Thái Lan đưa ra nhắm vào bốn nghi can Iran, hai người trong số này hiện bị giữ và bị truy tố về âm mưu nổ bom bất thành, bị phát giác sau khi xảy ra có vụ nổ ở một căn nhà tại Bangkok hôm Thứ Ba.

Cảnh sát nay đang thu thập chứng cớ và lời khai của các nhân chứng để yêu cầu tòa ra trát truy nã nghi can thứ năm, hiện không biết ở đâu.

“Nghi can này là một người đàn ông 52 tuổi, tên Nikkhahfard Javad, được nhìn thấy rời khỏi căn nhà ít giờ trước khi xảy ra vụ nổ,” theo lời chỉ huy phó cảnh sát đô thành Bangkok, Anuchai Lekbumrung.

Theo giới truyền thông Thái Lan, người này bị nghi là chuyên viên chế tạo bom và có nhiệm vụ huấn luyện những người kia. Các nguồn tin này cũng cho hay giới hữu trách đang thu thập tin tức về nghi can thứ sáu, từng bị nhìn thấy đến căn nhà này.

Tư lệnh cảnh sát Thái Lan, Phrewphan Damapong, cho biết các nhà ngoại giao Israel là mục tiêu tấn công của âm mưu nổ bom này. Tuy nhiên Tehran bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ đang mở ra chiến dịch khủng bố nhắm vào Israel.

Trong khi đó có thêm các tin tức cho hay ba trong số các nghi can từng đến ăn chơi ở khu nghỉ mát Pattaya ít ngày trước đó.

“Ba nghi can này ở trong một số khách sạn tại Pattaya,” theo một viên chức sở Di Trú. Cảnh sát Thái Lan tìm ra một cô gái từng được nghi can Mohamad Khazaei bao khi ở nơi này và cô đã dùng điện thoại di động chụp hình anh ta. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT