DHARMSALA, Ấn Ðộ (AP) – Chính phủ lưu vong Tây Tạng đầu tuần này lên tiếng kêu gọi những người ủng hộ họ hãy áp lực Trung Quốc đòi thả Ban Thiền Lạt Ma đời thứ 11, người đang bị chính quyền Bắc Kinh cầm giữ sau khi biến mất lúc chỉ còn là một cậu bé 20 năm trước đây.

Dân Tây Tạng mang hình Gedhun Choekyi Nyima biểu tình ở Ấn Ðộ. (Hình: Douglas E. Curran/AFP/Getty Images)
Những người Tây Tạng lưu vong cho hay chính quyền Trung Quốc bắt cóc Gedhun Choekyi Nyima hôm 17 Tháng Năm 1995, khi chỉ mới 6 tuổi. Cậu bé này được Ðức Ðạt Lai Lạt Ma công nhận 3 ngày trước đó là hiện thân của Ban Thiền Lạt Ma đời thứ 11.
Ngay sau khi Gedhun Choekyi Nyima mất tích, Trung Quốc đưa một cậu bé khác, Gyaincain Norbu, ra thay, nói đây mới là Ban Thiền Lạt Ma đời thứ 11 tái sinh.
Người Tây Tạng tố cáo rằng việc bắt cóc này là nỗ lực của Trung Quốc nhằm kiểm soát việc chọn Ðạt Lai Lạt Ma đời tới, vì Ban Thiền Lạt Ma đóng vai trò quan trọng trong việc công nhận sự tái sinh của Ðạt Lai Lạt Ma sau này.
Phát ngôn viên chính phủ lưu vong Tây Tạng cho hay sẽ tăng cường nỗ lực đòi tin tức của Ban Thiền Lạt Ma.
“Ðây không phải là vấn đề chính trị mà là vấn đề tôn giáo,” theo lời phát ngôn viên Tashi Phuntsok.
Ông cho hay chính phủ lưu vong sẽ công bố việc chọn ngày 17 Tháng Năm là “Ngày Quốc Tế Ðoàn Kết Với Tây Tạng” và kêu gọi mọi người viết thư đòi Bắc Kinh phải có câu trả lời về số phận của Ban Thiền Lạt Ma. (V.Giang)

































































