Chính quyền Tự Do phục hồi bảo hiểm y tế cho người tị nạn

OTTAWA, Canada (NV) Chính phủ Canada công bố sẽ khôi phục chương trình bảo hiểm y tế tạm thời cho tất cả người tị nạn. Bắt đầu từ năm tới, Ottawa sẽ chi trả các chi phí cho việc khám bệnh và tiêm chủng trước khi một người tị nạn đến được Canada.

Chính phủ của Thủ Tướng Justin Trudeau vừa công bố, bắt đầu từ ngày 1 Tháng Tư sẽ phục hồi hoàn toàn các quyền lợi chăm sóc sức khỏe người tị nạn như trước năm 2012. Theo đó, một lần nữa, người tị nạn từ bất kỳ quốc gia nào đến Canada sẽ được bảo hiểm sức khỏe, sau nhiều năm của một giải pháp rắc rối và chắp vá vì chính phủ Bảo Thủ trước đó đã thu hẹp chương trình y tế liên bang tạm thời trong nỗ lực muốn tiết kiệm khoảng $20 triệu hàng năm.


Thủ Tướng Justin Trudeau, người chủ trương phục hồi bảo hiểm y tế cho người tị nạn. (Hình: Geoff Robins/AFP/Getty Images)

Ngoài ra, Bộ Trưởng Di Trú John McCallum và Bộ Trưởng Y Tế Jane Philpott còn công bố bắt đầu từ ngày 1 Tháng Tư, 2017, bổ sung thêm một số bảo hiểm cho người tị nạn ngay cả trước khi họ khởi hành đến Canada, bao gồm kiểm tra sức khỏe cần thiết cho người nhập cư, các loại chích ngừa, điều trị các bệnh khởi phát trong các trại tị nạn, và hỗ trợ y tế trong chuyến đi đến Canada.

Nói chuyện với các phóng viên tại Ottawa, ông McCallum cho biết: “Ðó là điều phải làm,” và nói thêm rằng những thay đổi sẽ không chỉ cải thiện sức khỏe của người tị nạn, nhưng cũng sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của tất cả người dân Canada.

Việc chính phủ liên bang khôi phục bảo hiểm sức khỏe này cũng giúp làm giảm chi phí cho các tỉnh và các vùng lãnh thổ. Người tị nạn không thể truy cập đến các dịch vụ y tế định kỳ thông thường cuối cùng sẽ chỉ kết thúc trong phòng cấp cứu bệnh viện. Nếu được phát hiện sớm sẽ ít nghiêm trọng và ít tốn kém hơn để điều trị.

Với chương trình này, người tị nạn sẽ được chính phủ chi trả các loại thuốc theo toa, chăm sóc mắt và chăm sóc nha khoa khẩn cấp tương tự như những gì mà các tỉnh và vùng lãnh thổ cung cấp cho người dân Canada đang hưởng trợ cấp xã hội.

Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho người tị nạn được thiết lập gần 80 năm trước đây để giúp giải quyết nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho những người nhập cư đến Canada do hậu quả của Thế Chiến 2. Cụ thể, chương trình nhằm giúp thu hẹp khoảng trống về bảo hiểm y tế cho một người tị nạn trước khi họ chính thức hưởng được các chương trình bảo hiểm y tế của tỉnh bang.

Nhưng đến năm 2012, chính phủ Bảo Thủ trước đây đã bất ngờ cắt giảm nhiều dịch vụ y tế này khiến đã dẫn đến một loạt các thách thức tại các tòa án. Và mặc dù tòa buộc đảng Bảo Thủ phải khôi phục lại một số lợi ích, họ đã không khôi phục lại tất cả.

Dưới chính sách của đảng Bảo Thủ, từ Tháng Mười Một, 2014 có đến sáu loại bảo hiểm khác nhau cho các đối tượng tị nạn khác nhau. Hiện nay, chính phủ Tự Do quay trở lại một hệ thống duy nhất để chăm sóc sức khỏe người tị nạn, đơn giản hóa mọi thứ sau khi từng “phức tạp” khiến trở thành “gần như không thể quản lý được.”

Bộ Trưởng Y Tế Jane Philpott nói rằng những cắt giảm của đảng Bảo Thủ trước đây đã đặt ra một gánh nặng hành chính lên các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bà cho biết, một số phải đối mặt với sự lựa chọn hoặc từ chối không chăm sóc sức khỏe cho người tị nạn mới đến hoặc cung cấp chăm sóc miễn phí cho họ, điều mà bộ trưởng y tế ca ngợi là những nghĩa cử “hào phóng” và “anh hùng.” (L.Q.T.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT