Chính quyền quân sự Thái Lan gia tăng đàn áp đối lập

BANGKOK, Thái Lan (AP) Chính quyền quân sự Thái Lan hôm Thứ Tư gia tăng đàn áp thành phần đối lập, đưa đơn truy tố những người chỉ trích bản dự thảo Hiến Pháp mới và bắt giữ 10 người do đăng tải trên các trang mạng xã hội những bài viết bị coi là chống đối chế độ.


(Hình minh họa: Rufus Cox/Getty Images)

Ông Somchai Srisuthiyakor, chủ tịch ủy ban bầu cử, nộp đơn kiện theo luật mới đưa ra nhằm ngăn không cho người dân có thái độ chống bản dự thảo Hiến Pháp, dự trù sẽ được đưa ra để trưng cầu dân ý vào ngày 7 Tháng Tám tới đây.

Người vi phạm sẽ bị phạt tới 10 năm tù và 200,000 baht (khoảng $5,715).

Ðơn kiện này nêu ra nội dung trên trang Facebook của một nhóm ở tỉnh Khon Kaen, nằm về phía Ðông Bắc Thái Lan, nơi được coi là cứ địa của thành phần đối lập nhà nước.

Ông Srisuthiyakor cho hay phải nộp đơn truy tố để làm gương cho những kẻ công khai đưa ra các lời đả kích bản dự thảo Hiến Pháp trên Internet.

Ông nói rằng người dân có quyền bày tỏ ý kiến, đồng ý hay không đồng ý, nhưng không được dùng những lời lẽ mạnh bạo hay không lịch sự.

Luật mới này cấm các hành động bị coi là gây rối hay tranh đấu bạo động, khiêu khích nhà nước.

Tuy nhiên, Thủ Tướng Prayuth Chan-ocha và các giới chức trong chính quyền quân sự Thái Lan trong thời gian qua cho thấy rõ là họ không chấp nhận bất cứ chỉ trích nào.

Cũng trong ngày, Ðại Tá Winthai Suvaree, phát ngôn viên chính phủ, nói ràng có 10 người chống chính phủ đã bị bắt giam và có thể bị giữ trong các căn cứ quân sự tới một tuần lễ mà không cần phải truy tố.

Hơn một chục người tranh đấu bị bắt vào tối ngày Thứ Tư ở Bangkok khi họ có cuộc biểu tình ôn hòa chống lại các cuộc bắt giữ sáng ngày hôm đó. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT