OTTAWA, Canada (NV) – Một chương trình nhập cư đặc biệt của Canada dành cho giới giàu có đã chứng tỏ là không hiệu quả. Sau một năm thực hiện, chỉ dụ được bảy hồ sơ xin nhập cư thay vì 60 như dự tính.

Di dân tại Canada. (Hình minh họa: Michel Comte/AFP/Getty Images)
Đây là chương trình nhập cư mang tên Immigrant Investor Venture Capital, phiên bản cải thiện của một chương trình từng bị lên án là “trả tiền mặt lấy quyền công dân,” do cựu chính phủ đảng Bảo Thủ đưa ra hồi cuối Tháng Giêng năm ngoái sau một cam kết trong kế hoạch ngân sách năm 2014.
Chương trình thí điểm một năm được đưa ra nhằm thu hút người nhập cư giàu có nào sẵn lòng đầu tư $2 triệu, không bảo đảm sinh lợi, trả trước cho chính phủ Canada giữ trong 15 năm để đổi lấy quyền thường trú.
Nhưng một năm sau khi được đưa ra, chương trình thí điểm này chỉ thu hút được bảy hồ sơ từ các nhà đầu tư quốc tế tiềm năng và còn chưa cấp phát được một thị thực cư trú thường trú nào.
Chính phủ Bảo Thủ trước đó nghĩ rằng kế hoạch này sẽ dẫn đến hàng trăm hồ sơ xin nhập cư từ các nhà đầu tư giàu có. Khoảng thời gian này năm ngoái, chương trình bắt đầu nhận đơn từ ngày 28 Tháng Giêng đến ngày 11 Tháng Hai, 2015, hoặc cho đến khi nhận được tối đa 500 hồ sơ.
Nhưng hiện nay, nghĩa là một năm sau đó, Canada vẫn đang chờ đợi để chào đón các nhà đầu tư triệu phú nhập cư đầu tiên của mình.
Ông Richard Kurland, một luật sư di trú và phân tích chính sách có trụ sở tại Vancouver, cho biết chương trình thí điểm đã bị hỏng ngay từ ngày đầu. Hiện nay, ông cho rằng đây đang là cơ hội cho chính phủ đảng Tự Do trang bị lại ngân quỹ.
“Với trang sách mới của đất nước mở ra về chính trị, đây là thời gian để tập trung vào việc thiết kế lại quỹ đầu tư nhập cư của Canada,” ông nói.
Theo ông, với “nền tảng vững mạnh về tài chính,” Bộ Trưởng Di Trú John McCallum sẽ dễ dàng giúp chính phủ thực hiện một số thay đổi đối với chương trình.
Bộ Trưởng McCallum từng làm việc như một kinh tế gia tại một trong năm ngân hàng lớn của Canada và một giáo sư kinh tế trước khi ông bước vào chính trường.
Nhưng bộ trưởng vẫn chưa nói gì về một khả năng thay đổi.
Trong tuyên bố bằng văn bản gửi đến CBC News sáng thứ Sáu, ông McCallum cho biết: “Chúng tôi đang xem xét các lựa chọn để xác định các bước tiếp theo, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra. Chúng tôi muốn tập trung vào việc đoàn tụ gia đình và bảo đảm hệ thống nhập cư sẽ giúp phát triển nền kinh tế.” (L.Q.T.)









































































































