DHAKA (AFP) – Công nhân ngành may Bangladesh hôm Thứ Hai tiếp tục nổi loạn, cản đường lưu thông, đốt cơ xưởng và đụng độ với cảnh sát sang đến ngày thứ ba để đòi tăng lương tháng căn bản lên tới $100 và đang lan ra ngoài thủ đô Dhaka.

Công nhân ngành may Bangladesh hô to khẩu hiệu trong cuộc biểu tình ở Dhaka vào ngày 23 tháng Chín, 2013. Một số trong họ chặn đường giao thông, đốt cơ xưởng và đụng độ với cảnh sát trong nỗ lực đòi hỏi một mức lương hàng tháng tối thiểu. (Hình: Munir UZ Zaman / AFP / Getty Images)
Abdul Baten, chỉ huy trưởng cảnh sát quận Gazipur gần Dhakar, nơi có hàng trăm cơ xưởng dệt may, nói rằng có tới 200,000 công nhân tham dự các cuộc biểu tình.
Phụ tá của ông Baten, Mustafizur Rahman, cho hay có khoảng 300 cơ xưởng may quần áo cho các công ty Tây Phương như Walmart, phải đóng cửa hôm Thứ Hai để ngăn chặn tình trạng bạo động vì các công nhân biểu tình tấn công những nơi còn mở cửa.
Giới chủ nhân cho hay các cuộc biểu tình hôm Thứ Hai được coi là lớn nhất kể từ năm 2012 đến nay khi giới chủ nhân và chính phủ đồng ý tăng mức lương tối thiểu hàng tháng lên $38.
Công nhân may ở Bangladesh được coi là một trong những nơi trả lương rẻ nhất trong kỹ nghệ này trên toàn thế giới. Họ thường phải làm việc tới 80 tiếng một tùân trong các cơ xưởng thiếu an toàn, dễ bị hỏa hoạn cùng các tai nạn khác. (V.Giang)




























































































