Friday, April 26, 2024

Cựu thư ký Ủy Ban Giải Nobel Hòa Bình thất hứa


HELSINKI, Phần Lan (AP) – Ủy Ban Giải Nobel Hòa Bình vừa lên tiếng cáo buộc cựu thư ký ủy ban này đã vi phạm sự tin tưởng khi tiết lộ các chi tiết về cách họ tiến hành việc chọn người để trao giải trong cuốn sách được đưa ra hồi tháng trước.





Tổng thống Obama nhận Nobel Hòa Bình năm 2009. (Hình: Getty Images)


Ủy ban cho hay ông Geir Lundestad, người từ chức hồi tháng qua sau 25 năm là thư ký, không có quyền bỏ phiếu, đã từng ký giấy thỏa thuận không tiết lộ bí mật về các cuộc thảo luận và quyết định của ủy ban, cũng giống như các thành viên khác, trong vòng 50 năm.


Trong cuốn sách của ông, có tên “Secretary of Peace” ông Lundestad nói rằng người được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2009, Tổng Thống Barack Obama, đã không hành xử theo như sự trông đợi của ủy ban.


Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, ủy ban hôm Thứ Hai cho hay ông Lundestad đã vi phạm một số điều trong lời hứa giữ mật, nhưng không cho biết thêm chi tiết. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT