BANGKOK, Thái Lan (NV) – Cựu nữ thủ tướng Thái Lan, người từng bị quân đội lật đổ trước đây, hôm Chủ Nhật đã lên tiếng kêu gọi các tướng lãnh trao trả quyền hành lại cho người dân, nhân ngày kỷ niệm năm thứ hai có cuộc đảo chánh.

Cựu nữ thủ tướng Yingluck Shinawatra tại Singapore. (Hình: Christophe Archambault/AFP/Getty Images)
Bà Yingluck Shinawatra, từng đứng đầu chính phủ bị quân đội đảo chánh hôm 22 Tháng Năm 2014, cho hay đất nước Thái Lan đang chịu thống khổ dưới sự cai trị của quân đội.
Kể từ khi lên cầm quyền, quân đội Thái Lan đã thẳng tay đàn áp đối lập, cấm các cuộc biểu tình phản đối và đẩy mạnh việc truy tố theo luật chống phản loạn rất khắc nghiệt cũng như luật gọi là xúc phạm hoàng gia.
Nền kinh tế Thái Lan cũng đang bị trì trệ, cho dù rằng hội đồng tướng lãnh nói rằng chỉ mình họ biết cách đưa vương quốc này đến sự thịnh vượng.
“Hôm nay là ngày kỷ niệm năm thứ nhì xảy ra cuộc đảo chánh chính phủ của tôi,” bà Yingluck cho hay trên trang Facebook vào sáng ngày Chủ Nhật.
“Đó cũng là ngày dân quyền và tự do bị tước đoạt,” bà Yingluck viết. Bà Yingluck là nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan và là em gái của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, người cũng bị quân đội cùng với thành phần bảo hoàng đảo chánh năm 2006.
Hai thành phần này lo sợ gia đình Shinawatra, hiện vẫn còn có sự ủng hộ mạnh mẽ của dân chúng vùng thôn quê và giới lao động ở thành thị, nên đã tìm đủ mọi cách để họ không có thể quay trở lại chính trường.
Quân đội Thái Lan dự trù sẽ đưa một bản hiến pháp mới ra trưng cầu dân ý vào Tháng Tám tới đây. Các quan sát viên chính trị nói rằng trong bản hiến pháp này có những điều khoản cho quân đội và thành phần bảo hoàng giữ vị thế của họ trong quốc hội, để bảo đảm cho dù có đảng phái nào thắng lớn chăng nữa cũng sẽ không thể nắm quyền nếu không có sự đồng ý của họ. (V.Giang)


























































