Dân Canada lo lắng về kinh tế

OTTAWA, Canada (NV) – Nỗi lo lắng về tương lai đang thay thế niềm lạc quan ngắn ngủi sau cuộc bầu cử liên bang ở Canada, một biểu hiện mà các nhà kinh tế cho là sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế của đất nước này.

Thủ Tướng Justin Trudeau cam kết sẽ điều hành đất nước trên căn bản thâm hụt lên đến $10 tỷ mỗi năm. (Hình: Geoff Robins/AFP/Getty Images)

Một cuộc thăm dò được tờ Globe and Mail ủy quyền thực hiện cho thấy 44 % số người được hỏi đều nhận định là kinh tế Canada sẽ yếu trong năm nay so với năm 2015, trong khi chỉ có 19 % lạc quan cho là sẽ khá hơn, và 27 % dự kiến mọi thứ vẫn như cũ không thay đổi.

Nhà thăm dò Nick Nanos cho biết: “Có lẽ chúng ta sẽ thấy một niềm tin sút giảm và lo lắng về kinh tế Canada trong quý đầu tiên.”

Ông nhận xét thêm, “trong ngắn hạn, chắc chắn có thể có một phản ứng lo sợ,” và nhấn mạnh việc giá dầu tiếp tục xuống thấp và một đồng đô la Canada yếu “khiến người dân Canada sợ hãi.” Hậu quả là có thể dẫn đến một số trì hoãn trong các chi tiêu mua sắm lớn.

Những người được thăm dò cho thấy sự quan tâm tương tự về tài chính cá nhân: Số người dự kiến một tình huống xấu (36%) nhiều gấp đôi so với những người dự kiến sẽ tốt hơn (18 %). Thăm dò của Nanos là cuộc thăm dò ý kiến 1,000 người Canada thực hiện trực tuyến giữa ngày 18 và 21 Tháng Mười Hai, 2015, được coi là chính xác trong vòng 3.1 %, 19/20 điểm.

“Khi nhìn vào niềm tin về kinh tế, rõ ràng có một đám mây đen lớn hiện ra trong tâm trí người Canada,” ông Nanos cho biết thêm.

Một cuộc thăm dò khác cũng do ông Nanos thực hiện hàng tuần cho thấy niềm tin tiêu dùng của dân Canada cũng suy giảm đều đặn kể từ giữa Tháng Mười Một, 2015, trong khi “chỉ số kỳ vọng” dùng đo lường triển vọng kinh tế của Canada đã giảm xuống 50 từ 57.6 điểm trong sáu tuần liên tiếp.

Các nhà kinh tế dự báo sẽ có một năm ít chi tiêu đối với người tiêu dùng. Ngân hàng Montreal dự báo mức chi tiêu chỉ tăng 2% trong năm 2016 và kinh tế gia Douglas Porter của ngân hàng này cho rằng đó là “một trong những biểu hiện xấu nhất của kinh tế trong 40 năm qua.”

“Một đồng đô la suy yếu thường là tin tốt cho các nhà sản xuất nhưng rõ ràng là tin xấu cho người tiêu dùng Canada. Ngoài giá trị đồng tiền và giá dầu suy yếu, tỉ lệ thất nghiệp của Canada tăng lên đến 7.1% từ mức 6.6 % một năm trước đây đã “làm tổn hại niềm tin của người tiêu dùng,” ông nói.

Ông Paul Ferley, kinh tế gia của Royal Bank Canada, đồng ý rằng tình trạng tiêu cực khá phổ biến trong niềm tin của người tiêu dùng “là một cái gì có thể khiến các hoạt động kinh tế chỉ ở mức khiêm tốn.”

Tuy nhiên, ông Ferley thêm rằng sự việc giá dầu thấp hơn sẽ vừa giúp cắt giảm chi phí trong các hộ gia đình vừa giúp kích thích nền kinh tế Mỹ vốn sẽ giúp cải thiện thị trường cho hàng hóa của Canada.

Trong cuộc bầu cử năm ngoái, Thủ Tướng Justin Trudeau cam kết sẽ điều hành đất nước trên căn bản thâm hụt lên đến $10 tỷ mỗi năm để tài trợ cho các khoản đầu tư lớn vào hạ tầng, năng lượng sạch và giá nhà ở phải chăng. Điều này dường như cộng hưởng với ý muốn của người dân Canada với 52 % số người trả lời khảo sát cho biết họ ủng hộ thâm hụt nếu nền kinh tế suy yếu và 14 % ủng hộ thâm hụt bất kể nền kinh tế ra sao, trong khi chỉ có 27 % phản đối. (L.Q.T.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT