Friday, April 26, 2024

Dịch lao phổi kháng thuốc tràn lan ở Trung Quốc

 


WASHINGTON (AFP) – Trung Quốc hiện đang phải đối đầu với một “trận dịch quan trọng” của bệnh lao phổi kháng thuốc, theo kết qủa mới công bố của một cuộc nghiên cứu lần đầu trên khắp Trung Quốc.









Một em bé được chích ngừa lao ở Bắc Kinh. Trung Quốc đang phải đối đầu với một trận dịch lao phổi trong đó từ 1/3 tới 1/2 các ca bệnh đã có sức đề kháng với mọi loại thuốc. (Hình: China Photos/Getty Images)


“Vào năm 2007, có tới 1/3 các trường hợp lao phổi mới ở Trung Quốc và 1/2 các trường hợp được điều trị trước đó đã có sức đề kháng với mọi loại thuốc sử dụng,” theo cuộc nghiên cứu đăng tải trên tạp chí New England Journal of Medicine.


Ðáng lo ngại hơn nữa, sự xuất hiện tràn lan các trường hợp lao phổi mới có khả năng chống lại hỗn hợp hai loại thuốc thường xuyên được sử dụng là Isoniazid và Rifampicin (MDR TB) ở Trung Quốc hiện nhiều gấp đôi mức trung bình trên thế giới.


Dùng các con số của Tổ Chức Y Tế Quốc Tế (WHO) làm căn bản so sánh, “Trung Quốc hiện có mức trung bình hàng năm cao nhất của các trường hợp lao phổi MDR trên thế giới và chiếm khoảng 1/4 các trường hợp bệnh loại này,” bản báo cáo cho biết thêm.


“Trung Quốc đang gặp phải trận dịch lao phổi không thuốc trị.”


Các dữ kiện dùng trong cuộc nghiên cứu được thu thập từ hơn 4,600 người dân Trung Quốc được phát giác có bệnh lao phổi thời gian gần đây hoặc được chữa trị bệnh này.


Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại đại học Johns Hopkins University, Richard Chaisson, cho hay mức phát triển mạnh mẽ của bệnh lao phổi có sức đề kháng thuốc trị là “một thử thách rất lớn lao.”


Ðiều đáng lo ngại hơn nữa là cuộc nghiên cứu cho thấy phần lớn trong 110,000 trường hợp lao phổi bị lờn thuốc này là những người mới phát giác mắc bệnh, cho thấy vi khuẩn lao phổi gây bệnh loại này được truyền từ người này sang người kia chứ không phải chỉ do người bệnh ngưng uống thuốc quá sớm. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT