G20 quyết bài trừ các công ty bình phong vụ ‘Hồ Sơ Panama’


WASHINGTON DC (NV)
Hành động trước vụ tai tiếng “Hồ Sơ Panama,” khối các nước kinh tế G20 tìm cách loại bỏ các thiên đường thuế, công ty bình phong, nạn rửa tiền và hoạt động tài trợ cho khủng bố.

 
 Bộ trưởng tài chánh và thống đốc ngân hàng trung ương khối G20 dự hội
nghị thượng đỉnh tại Washington DC,
mà chủ tịch luân phiên hiện thời là
Trung Quốc. (Hình: Getty Images/Mark Wilson)

Tạp chí mạng Outlook tường trình, hành động này gồm việc gia tăng sự minh bạch về tài chánh và các nước cùng chia sẻ những thông tin quan trọng.

G20 kêu gọi phải có đủ phương tiện để biết được ai đứng đằng sau các công ty bình phong, theo RFI.

Hiện nay, các công ty bình phong có thể được lập ra mà không cần nêu danh tánh chủ nhân thật sự, khiến các cơ quan thuế khó lòng chống được nạn trốn thuế.

Bản thông cáo của các bộ trưởng tài chánh trong khối G20, đưa ra vào cuối cuộc họp tại Washington DC hôm 15 Tháng Tư, còn yêu cầu Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OCDE) từ đây đến Tháng Bảy 2016, phải đưa ra danh sách những “thiên đường thuế” từ chối hợp tác với cộng đồng quốc tế.

Đồng thời, theo BBC, năm nền kinh tế hàng đầu của Liên Âu là Anh, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha vừa đồng ý cùng trao đổi dữ liệu.

Các giới chức Bộ Tài Chính Anh nói, động thái này sẽ khiến các doanh nghiệp và giới nhà giàu gặp khó khăn hơn trong việc tránh thuế.

Năm quốc gia này đang thúc đẩy những thành viên còn lại của khối G20 và các cường quốc khác cùng đi theo hướng này.

Ông George Osborne, bộ trưởng tài chính Anh, nói: “Hôm nay chúng ta giáng một đòn vào những kẻ trốn thuế nhờ tận dụng những góc khuất của hệ thống tài chính.”

Ông tiếp: “Anh Quốc sẽ hợp tác với các đối tác lớn của Châu Âu để lần ra chủ sở hữu thực sự các công ty ‘vỏ bọc’ và quỹ đầu tư được dùng để trốn thuế, rửa tiền và hưởng lợi từ tham nhũng.”

Hành động của năm quốc gia hàng đầu Châu Âu xảy ra 10 ngày sau khi Hồ Sơ Panama tiết lộ cách thức một số doanh nghiệp và giới nhà giàu trốn thuế nhờ lập các công ty hải ngoại.

“Anh và đối tác Châu Âu đang thiết lập lộ trình minh bạch các chủ sở hữu hưởng lợi và tôi hy vọng rằng các nước khác cũng sẽ theo hướng này,” ông Osborne nói.

Ông thêm: “Điều này cho thấy lợi ích của việc hợp tác. Không một quốc gia nào có thể tự xử lý tình trạng trốn thuế xuyên quốc gia” (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT