Thursday, March 28, 2024

Giáo phái cực đoan tấn công ở Nigeria, 143 người chết

 


 KANO, Nigeria (AP) Một giáo phái Hồi Giáo cực đoan vừa mở cuộc tấn công qui mô vào một thành phố lớn nhất ở phía Bắc Nigeria, giết chết ít nhất 143 người, giới chức bệnh viện cho biết hôm Thứ Bảy. Ðây được xem là cuộc tàn sát ghê gớm nhất của nhóm này, kể từ khi họ bắt đầu mở chiến dịch khủng bố ở quốc gia đông dân nhất lục địa Phi Châu này.









Một nạn nhân của vụ tấn công hôm 20 Tháng Giêng, nằm trong bệnh viện Murtala Muhammad ở Kano, Nigeria. Giới chức bệnh viện cho biết có ít nhất 143 người chết. (Hình: AP/Salisu Babiu)


Binh sĩ và cảnh sát đổ xuống khắp các đường phố, trong khi tổng thống Nigeria một lần nữa hứa hẹn, giáo phái có tên Boko Haram sẽ phải “đối diện với pháp luật”. Tuy nhiên những tử thi mặc đồng phục lực lượng an ninh nằm đầy trong nhà xác bệnh viện ở Kano cho thấy họ có thể tấn công chính quyền trung ương yếu kém của Nigeria lúc nào tùy thích.


Kano, một thành phố với hơn 9 triệu dân, còn là trung tâm chính trị và tôn giáo quan trọng của Nigeria.


Cuộc tấn công diễn ra hôm Thứ Sáu, đánh vào các đồn cảnh sát, văn phòng di trú và những tổng hành dinh mật vụ địa phương ở Kano. Một người ôm bom tự sát cho nổ một xe chứa đầy chất nổ cực mạnh ở bên ngoài một tổng hành dinh cảnh sát cấp vùng, làm bay tung mái nhà, bật tung cửa sổ và những tù nhân đều trốn thoát ra ngoài.


Chính quyền từ chối công bố tổn thất nhân mạng nhưng giới chức bệnh viện cho biết có ít nhất 143 người thiệt mạng.


Tổ chức Boko Haram lên tiếng nhận trách nhiệm cuộc tấn công qua một bản văn gửi đến báo chí hôm Thứ Sáu, nói rằng họ tấn công vì chính phủ không chịu trả tự do cho các thành viên của tổ chức. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT