Wednesday, April 24, 2024

Giới tranh đấu phản đối Thái Lan giao hơn 100 người Uighur cho Trung Quốc

BANGKOK, Thái Lan (AP)Thái Lan hôm Thứ Năm giao hơn 100 người tị nạn Uighur lại cho Trung Quốc, gây sự chỉ trích mạnh mẽ từ cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc cũng như các tổ chức người Uighur lưu vong trên khắp thế giới.


Người biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi từng đón nhận một số người Uighur tị nạn từ Thái Lan, đã tấn công tòa Lãnh Sự Thái trong đêm.








Thủ Tướng Thái Lan ông Prayut Chan-O-Cha phát biểu trong một buổi hội thảo về kinh tế ở Tokyo đầu Tháng Bảy, 2015. (Hình minh họa: Yoshikazu Tsuno/AFP/Getty Images)


Bộ Ngoại Giao Thổ Nhĩ Kỳ lên án hành động của Thái Lan, nói rằng việc trao trả này vi phạm luật nhân đạo quốc tế và xảy ra dù rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã có nhiều hành động nhằm ngăn việc trao trả những người này. Bản thông cáo cũng cho hay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của 115 người bị Thái Lan trả về Trung Quốc này.


Một phát ngôn viên chính phủ Thái Lan, Thiếu Tướng Verachon Sukhonthapatipak, cho hay Bangkok có sự bảo đảm của giới chức chính quyền Trung Quốc về sự an toàn của những người này. Tuy nhiên, tại Bắc Kinh, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hua Chunying cho hay sẽ có hành động đối với những người bị coi là vi phạm luật lệ nhà nước.


Thủ Tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nói rằng ở vị thế là nước thứ ba, đây không phải là vấn đề của Thái Lan và nơi gửi về những người này, ông không nêu tên Trung Quốc, sẽ giải quyết theo hệ thống pháp lý của họ.


“Chúng tôi không thể giữ họ nơi đây cho tới khi họ có thêm con cháu ba đời nữa.”


Văn Phòng Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc nói rằng họ rất bàng hoàng và coi hành động của Thái Lan là “sự vi phạm trắng trợn công pháp quốc tế.”


Tổ chức Nghị Hội Uyghur Thế Giới, có trụ sở đặt tại Ðức, nói rằng những người bị trả về có thể bị truy tố tội hình sự và chịu hình phạt nặng nề, ngay cả việc xử tử. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT