NEW DELHI, Ấn Ðộ (NYT) – Nhiều nơi tại Ấn Ðộ đang bị thiêu đốt bởi khí hậu nóng bức ghê gớm, làm hơn 1,300 người thiệt mạng tính tới ngày Thứ Tư, 27 Tháng Năm.
Số người thiệt mạng đã khiến chính phủ phải cấp thời cảnh báo dân chúng về nguy hiểm của việc ra ngoài đường vào lúc trời nắng gay gắt ban trưa.

Nhiều người dân nghèo Ấn Ðộ vẫn phải kiếm sống trong cái nắng gay gắt. (Hình: AP/Photo)
Nhiệt độ lên quá mức 116 độ F (khoảng 46.6 độ C) tại một số nơi trong những ngày gần đây, và cũng ở mức cao hơn bình thường ngay tại các khu vực nằm sát bờ biển vốn thường mát mẻ hơn.
Phần lớn các vụ chết vì nóng xảy ra ở vùng Nam Ấn Ðộ, trong các tiểu bang Andhra, Pradesh và Telangana, với hơn 1,000 người thiệt mạng chỉ riêng ở Andhra Pradesh kể từ ngày 18 Tháng Năm tới nay, theo lời Pusuli Rani, một giới chức thuộc cơ quan phòng chống thiên tai tiểu bang.
Tháng Năm thường là một trong những tháng nóng nhất trong năm ở Ấn Ðộ, với khí hậu nóng lên cao trước khi mùa mưa kéo tới.
Nhiệt độ cao năm nay là kết quả của gió nóng thổi từ hướng Tây, khiến một đài truyền hình địa phương gọi hiện tượng này là “bom nóng” từ Pakistan.
Ông B.P. Yadav, thuộc cơ quan khí tượng Ấn Ðộ, cho hay gió nóng từ hướng Pakistan thổi tới đã làm nhiệt độ lên cao hơn mọi năm và khiến mùa mưa tới trễ.
Các tiên đoán thời tiết hiện nay cho thấy New Delhi sẽ mát hơn trong vài ngày tới nhưng sẽ nóng gay gắt trở lại vào cuối tháng. (V.Giang)




























































































