ATHENS, Hy Lạp (AP) – Hôm Thứ Năm triển vọng thỏa hiệp giữa Hy Lạp với Âu Châu gia tăng khi các nước chủ nợ loan báo sẵn sàng thảo luận làm thế nào giảm nợ, một trọng điểm gây vướng ngại từ lâu trong cuộc thương lượng.

Những người ủng hộ Euro biểu tình phất cờ Hy Lạp và Liên Âu trước Mồ Chiến Sĩ Trận Vong ở công trường Syntagma thủ đô Athens hôm Thứ Năm. (Hình: AP /Petros Karadjias)
Hy Lạp gấp rút hoàn thành và đệ trình dự án cải cách ngày Thứ Năm để các chủ nợ có đủ thời gian xét duyệt trước hội nghị thượng đỉnh 28 thành viên EU ngày Chủ Nhật.
Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu (ECB) đã quyết định không tăng trần hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng Hy Lạp cho đến khi khủng hoảng nợ được giải quyết. Các biện pháp kiểm soát vốn được áp đặt vào ngày 28 Tháng Sáu, sau khi đàm phán giữa nước này với các chủ nợ đổ vỡ, châm ngòi cho làn sóng rút tiền tại các ngân hàng.
Thủ Tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nói ông sẽ đưa ra các kế hoạch cải cách “khả thi” vào ngày 9 Tháng Bảy, trước thời hạn chót 12 Tháng Bảy mà EU yêu cầu.
Chủ Tịch Hội Ðồng Châu Âu Donal Tusk cảnh báo đây là “thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử khu vực đồng Euro.” “Thời hạn cuối sẽ kết thúc trong tuần này,” ông nói sau cuộc họp khẩn các lãnh đạo khu vực đồng Euro tại Brussels hôm Thứ Ba.
Hy Lạp đang cần một gói cứu trợ thứ ba, 53.5 tỷ Euros, để tránh phá sản và nguy cơ phải rời khỏi khu vực đồng euro. Ðức nắm vai trò quan trọng nhất trong cuộc thương lượng và bà Thủ Tuớng Angela Merkel có vẻ sẵn sàng nhân nhượng, tuy nhiên áp lực chính trị quốc nội khiến bà phải đòi hỏi Hy Lạp chấp nhận những điều kiện chặt chẽ hơn.
Chính phủ Hy Lạp tiếp tục đóng cửa các ngân hàng và duy trì giới hạn rút tiền mặt 60 Euros cho đến ngày 13 Tháng Bảy. “Thời gian đóng cửa các ngân hàng sẽ được gia hạn đến ngày 13 Tháng Bảy,” theo thông cáo của Bộ Tài Chính Hy Lạp tối Thứ Tư. (HC)




























































































