WASHINGTON (Bloomberg) – Một nhóm hacker Iran đã mở chiến dịch được chuẩn bị chu đáo, kéo dài đã ba năm, để dùng mạng xã hội làm quen với các nhà lập pháp Mỹ, các nhà thầu quốc phòng và ít nhất là một tướng bốn sao, rồi sau đó thu thập dữ kiện từ họ, theo một bản báo cáo mới đây.
Các nỗ lực này, nếu có thể xác nhận là có liên hệ với chính quyền Iran, sẽ cho thấy Tehran đang cố đưa ra các nỗ lực ‘hacking’ ở tầm vóc lớn cũng giống như Trung Quốc đang làm.

Iran đang bắt chước Trung Quốc dùng hacker tấn công vào các cơ sở quốc phòng của Mỹ. (Hình: Getty Images)
Tuy nhiên, các hoạt động gần đây của phía Iran, vốn được công ty an ninh mạng iSight Partners có trụ sở đặt tại Dallas, tiểu bang Texas loan báo, cho thấy các cố gắng này vẫn còn nhiều sơ hở, dù rằng đã khôn khéo lợi dụng việc các nạn nhân tự cung cấp dữ kiện về chính mình trên các trang xã hội.
Theo bản báo cáo của iSight, nhóm này tạo ra một cơ quan thông tấn giả, có cả một loạt các nhà báo giả. Dùng vỏ bọc này và các danh tánh giả khác, nhóm hacker nói trên tìm cách liên hệ với khoảng 2,000 nhân viên chính phủ, quân nhân và các nhân viên ngoại giao Mỹ qua trang Facebook cùng các trang mạng xã hội khác, nhằm xâm nhập các hộp thư email của họ và thu thập tin tức cá nhân.
Hoạt động của nhóm này cho thấy họ sẵn sàng bỏ tiền và thời giờ thu thập dữ kiện của những người không chỉ ở Mỹ mà còn ở Anh, Israel, Saudi Arabia và Iraq.
Họ bị phát giác là làm việc theo giờ cũng giống như các công chức. Những người này nghỉ ăn trưa theo đúng giờ Tehran và không hoạt động gì từ trưa Thứ Năm đến sáng Thứ Bảy, một thời khóa biểu giống như thời gian làm việc trong tuần ở Iran.
Hamid Babaei, đại diện phái bộ Iran ở Liên Hiệp Quốc tại New York, từ chối không bình luận gì về điều này.
Cơ Quan Ðiều Tra Liên Bang Mỹ có biết về báo cáo nói trên nhưng từ chối không bình luận, theo nữ phát ngôn viên Jenny Shearer. (V.Giang)

















































































