Friday, April 26, 2024

Lái xe ủi vào trại lính Israel, một người Palestine bị bắn chết


RAMALLAH, West Bank (NYT)
Các binh sĩ Israel hôm Thứ Năm bắn chết một người Palestine lái chiếc xe ủi vào một căn cứ quân đội gần thành phố Ramallah ở vùng Tây Ngạn, húc sập cổng và định cán qua một người lính, theo bản thông cáo của giới chức quân sự.




Cổng căn cứ quân đội Israel bị xe ủi vào. (Hình: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images)

Wafa, cơ quan thông tấn nhà nước Palestine, cho hay người này là Yunis Radeideh, 30 tuổi.

Trong hai cuộc tấn công hồi Tháng Bảy, 2008, người Palestine lái các xe ủi đất ở vùng Trung Bộ Israel đã bị bắn chết khi đâm vào người lái xe và đi bộ trên đường phố Israel khiến 3 người chết.

Hồi Tháng Ba, 2009, một người Palestine lái xe xúc đất đã làm chiếc xe đổ nghiêng, đè lên một xe cảnh sát Israel, khiến hai cảnh sát viên bị thương trước khi bị bắn chết.

Theo các báo cáo sơ khởi, người lái xe trong vụ đó, Marei al-Radeideh, là anh em với người bị bắn chết hôm Thứ Năm. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT