WARSAW, Ba Lan (AP) – Ông Lech Walesa, nhân vật biểu tượng dân chủ của Ba Lan và cũng là người từng được trao giải Nobel Hòa Bình, vừa gây phẫn nộ trong dư luận Ba Lan khi tuyên bố rằng giới đồng tính không có quyền tham gia một vai trò chính trị quan trọng nào.

Cựu tổng thống Ba Lan và cũng là khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, ông Lech Walesa, bắt tay ứng viên tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng Hòa Mitt Romney, hồi Tháng Bảy, 2012. (Hình: Janek Skarzynski/AFP/Getty Images)
Ông Walesa phát biểu qua một cuộc phỏng vấn truyền hình hôm Thứ Sáu, cho rằng giới đồng tính không có quyền ngồi ở những hàng ghế đầu trong nghị viện. Và nếu với tư cách đại diện, họ cũng vẫn nên ngồi ở dãy phía sau, “sau cả một bức vách.”
Trình bày quan điểm với đài TVN khi bàn luận về quyền của giới đồng tính, ông nói: “Họ cần hiểu rằng, vì thuộc nhóm thiểu số, họ phải tự điều chỉnh để chỉ thích hợp với điều nhỏ nhoi.” Ông Walesa thêm rằng, họ không thể vươn đến những gì cao cả, làm hỏng đi đại sự của người khác.
Ông nói: “Tôi không đồng ý về điều này và sẽ không bao giờ bằng lòng cả.” Với ông, “một thiểu số không thể gây ảnh hưởng đến đa số.”
Một số bình luận gia cho rằng, ông Lech Walesa, nhân vật từng lãnh đạo đấu tranh dân chủ thành công chống lại chủ nghĩa cộng sản ở Ba Lan, nay bị thiệt hại vì lời tuyên bố này và không còn cách gì cứu được cái tiếng tăm của ông.
Ít nhiều, nỗi cuồng nộ nói lên được suy nghĩ của đất nước Ba Lan ngày nay cũng như về cá nhân ông Walesa. (TP)



























































































