Friday, April 26, 2024

Macedonia: Hỗn chiến với di dân, 18 cảnh sát viên bị thương


SKOPJE, Macedonia (AP) – Bộ Nội Vụ Macedonia hôm Thứ Bảy cho hay có 18 cảnh sát viên bị thương trong cuộc hỗn chiến với một nhóm di dân tại vùng biên giới phía Nam quốc gia này với Hy Lạp.



Người tị nạn nằm chờ trước hàng rào của cảnh sát Macedonia. (Hình: Getty Images)


Nguồn tin này cho hay có hai cảnh sát viên phải vào bệnh viện ở thành phố biên giới Gevelija.


Cuộc đụng độ xảy ra sau khi một người di dân 32 tuổi gốc Morocco bị phỏng nặng khi đụng vào một đường dây điện cao thế bên phần đất Hy Lạp. Đây là một nhóm gồm khoảng 800 người không được hưởng quy chế ưu tiên vào lãnh thổ EU như các nhóm khác từ những vùng đang có chiến tranh.


Người di dân, vốn đã giận dữ vì phía Macedonia đã khởi sự dựng hàng rào trên lãnh thổ quốc gia này, ném đá về phía các cảnh sát viên đang bảo vệ trạm biên giới. Một số xe cảnh sát cũng bị hư hại, theo Bộ Nội Vụ Macedonia.


Phát ngôn viên chính phủ Macedonia, ông Aleksandar Gjorgjiev, cho báo chí hay họ phải dựng hàng rào để ngăn ngừa mọi hình thức xâm nhập bất hợp pháp và để hướng dẫn người di dân về các trạm biên giới chính thức.


“Biên giới sẽ tiếp tục được mở và mọi người di dân từ các vùng chiến tranh sẽ được phép vào Macedonia, theo như các thỏa thuận với EU.”


Hiện nay, người di dân từ Iraq, Syria và Afghanistan được ưu tiên vào lãnh thổ EU. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT